Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội chung tay hướng về miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Buổi phát động với sự tham gia 100% CBCS của Phòng Cảnh sát môi trường và một số nhà hảo tâm...

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP phát biểu tại Lễ phát động

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP phát biểu tại Lễ phát động

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP Hà Nội về việc tổ chức vận động, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, 100% CBCS CATP đã ủng hộ tối thiểu ½ ngày lương để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại.

Ngoài số tiền ủng hộ 1/2 ngày lương theo Kế hoạch của CATP thì CBCS Phòng Cánh sát môi trường còn tiếp tục ủng hộ theo kế hoạch của đơn vị

Ngoài số tiền ủng hộ 1/2 ngày lương theo Kế hoạch của CATP thì CBCS Phòng Cánh sát môi trường còn tiếp tục ủng hộ theo kế hoạch của đơn vị

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã tổ chức “Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”.

Tại buổi lễ, 100% CBCS Phòng Cảnh sát môi trường tham gia ủng hộ ½ ngày lương theo Kế hoạch của CATP và CBCS Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục ủng hộ theo Kế hoạch của đơn vị.

Ngoài CBCS của Phòng Cảnh sát môi trường tham gia ủng hộ, quyên góp thì một số nhà hảo tâm khi biết thông tin cũng đã tham gia ủng hộ

Ngoài CBCS của Phòng Cảnh sát môi trường tham gia ủng hộ, quyên góp thì một số nhà hảo tâm khi biết thông tin cũng đã tham gia ủng hộ

Ngoài số tiền ủng hộ của CBCS Phòng Cảnh sát môi trường, một số nhà hảo tâm biết được lễ phát động cũng đã đến tham dự gồm: ông Ngô Hữu Huy, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Việt Cường, Trần Thế Anh, Trần Anh Phương và Đồng Đức Khuê (đều ở Hà Nội) quyên góp với số tiền 19 triệu đồng. Tổng số tiền do Phòng Cảnh sát môi trường phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung được 78 triệu đồng.