Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngày 22-6, CAQ Bắc Từ Liêm và Mặt trận Tổ quốc quận đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm

10 năm triển khai thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1-8-2013 giữa Bộ Công an với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm luôn nhận được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là lực lượng Công an - Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở, cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong tình hình hiện nay.

Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận trao giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 09

Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận trao giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 09

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực được tăng cường về lực lượng, hiệu quả góp phần hạn chế các sơ hở, thiếu sót trong quản lý xã hội, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Cụ thể, đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy - UBND quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANTT ngay từ địa bàn cơ sở, cũng như huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, chuyên đề thi đua cấp quận với đa dạng, phong phú các nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, thiết thực, tập hợp đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia.

Ông Lưu Ngọc Hà trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình biển đảo

Ông Lưu Ngọc Hà trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình biển đảo

Nhiều mô hình phòng chống tội phạm

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả đạt nhiều kết quả nổi bật. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với hàng trăm buổi tuyên truyền, ban hành trên 1.000 đầu tài liệu tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật… Nhiều mô hình trong triển khai phong trào được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phù hợp với tình hình; hiện đang duy trì hiệu quả 34 mô hình, chuyên đề, vận động nhân dân lắp đặt 1.486 mắt camera an ninh, không có địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm và Quận ủy Bắc Từ Liêm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm và Quận ủy Bắc Từ Liêm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã huy động được sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp cùng mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và điều tra khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Bà Văn Thúy Hoa, Chủ tịch UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm trao Giấy khen của MTTQ quận cho các tập thể, cá nhân

Bà Văn Thúy Hoa, Chủ tịch UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm trao Giấy khen của MTTQ quận cho các tập thể, cá nhân

Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm, chú trọng đảm bảo động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong 10 năm, UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm đã đề xuất các cấp khen thưởng cho tổng số 824 lượt tập thể và 1.582 lượt cá nhân trong đó: UBND Thành phố tặng Cờ thi đua cho 4 lượt tập thể; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 10 lượt tập thể; UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 29 lượt tập thể, 5 lượt cá nhân; Giám đốc CATP tặng Giấy khen 239 lượt tập thể, 752 lượt cá nhân; UBND Quận tặng Giấy khen cho 542 tập thể, 825 cá nhân...