- Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Triều Tiên
- Triều Tiên không xác nhận mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng
- Triều Tiên thề sẽ tăng cường hơn nữa khả năng hạt nhân chống lại Mỹ
“Điều mấu chốt là áp lực không thể biến mất cho đến khi chúng tôi tin rằng có các bước đáng kể trong việc phi hạt nhân hóa. Do đó, chiến dịch tăng cường áp lực vẫn sẽ tiếp tục, tuy nhiên, nếu họ muốn, chúng tôi có thể đàm phán”, Phó Tổng thống Pence cho hay.
Những tuyên bố mới của ông Pence được đưa ra vào thời điểm Triều Tiên và Hàn Quốc đang cho thấy thái độ hợp tác trong đối thoại, trong đó, Seoul cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang thăm Bình Nhưỡng.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bỏ ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên
Vào hôm 12-2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nhận định rằng, vẫn còn quá sớm để kết luận những hoạt động khởi sắc gần đây trên Bán đảo Triều Tiên chính là sự bắt đầu của tiến trình ngoại giao hòa giải.
Trong năm 2017, Triều Tiên đã tiến hành hàng chục vụ phóng thử tên lửa, cùng với đó là lần thử hạt nhân thứ 6.
Triều Tiên tuyên bố chương trình phát triển vũ khí này được thực hiện nhằm chống lại sự gây hấn từ Mỹ, quốc gia liên tiếp tổ chức tập trận chung cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời đặt nhiều vũ khí chiến lược trong khu vực.