Philippines tống giam 11 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Philippines đã bắt giữ 11 ngư dân Trung Quốc có hành động săn bắt trái phép loài rùa biển trong vùng biển tranh chấp giữa hai quốc gia.

Cảnh sát quốc gia Philippines hôm thứ ba (7/5) đã chặn một tàu đánh cá Trung Quốc mang theo khoảng 350 con rùa biển Half Moon Shoal được đánh bắt từ vùng biển tranh chấp, bắt giữ thủy thủ đoàn và đã đưa họ đến các tỉnh Tây Nam Palawan để xử phạt với tội danh vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã.

Philippines tống giam 11 ngư dân Trung Quốc ảnh 1
Các ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ vì vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã

Sau khi bị kết tội, các ngư dân đã được chuyển đến một nhà tù cấp tỉnh vào cuối ngày thứ sáu (9/5) và chịu nhiều hình phạt khác nhau từ 12 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, mỗi người có thể gửi một số tiền bảo lãnh khoảng 3400 USD để bảo đảm quyền tự do tạm thời trong khi phiên tòa xét xử.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm thứ năm (8/5) đã cử một nhà ngoại giao đến Palawan để phỏng vấn các ngư dân và xem xét khoản bảo lãnh ban đầu của họ.