Khu vực tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc:

Philippines sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá

ANTĐ - Philippines sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông từ ngày 15-7, sớm hơn nửa tháng so với Trung Quốc, ông Asis Perez, Giám đốc Cơ quan Ngư nghiệp và Nguồn lợi thủy sản quốc gia Philippines (BFAR)  ngày 27-6 cho biết. 

Căng thẳng xung quanh bãi cạn Scarborough giữa Philippines - Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt

Hồi tháng 5, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm đánh bắt cá, áp dụng với gần như toàn bộ Biển Đông, kéo dài đến ngày 1-8. Ngay sau đó, Tổng thống Philippines Aquino đã phê chuẩn lệnh cấm đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough và các khu vực xung quanh để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngư dân Philippines. Lệnh cấm đánh bắt cá của Philippines có từ năm 1999, thường được áp dụng từ ngày 16-5 đến 1-8. Tuy nhiên, năm nay, Philippines sẽ dỡ bỏ lệnh cấm sớm hơn nửa tháng và cho phép ngư dân nước này đánh cá tại bãi cạn trên từ ngày 15-7. 

Căng thẳng xung quanh bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines ngày 27-6 khẳng định không còn tàu nào ở bên trong khu vực này. Theo Chính phủ Philippines, bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên.

Trong một diễn biến khác, ngày 28-6, Đại tá Omar Tonsay, Phát ngôn viên Hải quân Philippines cho biết, Philippines và Mỹ sẽ tham gia tập trận hải quân chung vào tuần tới ở Mindanao nhằm cải thiện khả năng của Hải quân Philippines đối phó với các thảm họa và đe dọa khủng bố. Tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài 9 ngày có máy bay P3C Orion, trực thăng SH60B, 2 tàu USS Vandergrift và USNS Safeguard của hải quân Mỹ, tàu tuần duyên USCG Waesche của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cùng với máy bay Islander, trực thăng BO- 105CB, 4 tàu cùng 450 binh sĩ hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.