Philippines sắp nhận chiến đấu cơ mới

ANTĐ - “Chúng ta có thể bảo vệ lãnh thổ một cách hiệu quả hơn với việc tiếp nhận những máy bay chiến đấu mới”- Tổng thống Philippines Benigno Aquino III phát biểu trong lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Lực lượng Không quân Philippines tại tỉnh Pampanga ngày 1-7. 

Máy bay chiến đấu FA-50 Philippines sẽ mua của Hàn Quốc

Tổng thống Aquino cho biết Philippines đã không có chiến đấu cơ bảo vệ lãnh thổ từ khi phi đội F-5 ngừng hoạt động năm 2005. Hiện Chính phủ Philippines đã đặt mua 12 chiến đấu cơ FA-50 mới từ Hàn Quốc. 2 chiếc trong số đó được bàn giao vào năm tới, số còn lại sẽ được chuyển giao trong năm 2017. Gói mua 12 chiến đấu cơ mới này trị giá khoảng 420 triệu USD, là gói lớn nhất trong chương trình hiện đại hóa quân sự từng nhiều lần bị đình trệ do thiếu kinh phí của Philippines.

Philippines cũng dự tính mua thêm 2 máy bay tuần tra, 6 máy bay yểm trợ cự ly gần, 8 trực thăng chiến đấu đa năng, hệ thống radar... Ông Aquino nói thêm, lực lượng không quân nước này có thể được trang bị 17 trực thăng UH-1.