Philippines phản đối Trung Quốc lập đơn vị đồn trú ở Hoàng Sa

ANTĐ - Philippines hôm nay 4-7 đã triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối kế hoạch của Trung Quốc thành lập đơn vị đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập bà Mã Khắc Khanh tới để gửi công hàm phản đối việc này đồng thời phản đối việc quân đội hộ tống đội tàu đánh bắt cá của Trung Quốc tới gần quần đảo Trường Sa. “Chính phủ Philippines bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ quyết định của Chính phủ Trung Quốc thành lập đơn vị đồn trú tại bãi đá Phú Lâm” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez nói. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vẫn đang theo dõi đội tàu của Trung Quốc gồm 29 tàu cá, 1 tàu hàng và 3 tàu khác trong đó có một tàu của Hải quân Trung Quốc tại gần bãi Chữ Thập và Subi từ ngày 18-7.

“Việc sử dụng  tàu vũ trang của Chính phủ để hộ tống các tàu đánh cá mà không hoạt động nghề cá này là xâm phạm lãnh thổ Philippines và vi phạm luật pháp quốc tế” - ông Raul Hernandez nói. Ông Raul Hernandez cũng khẳng định, mặc dù Philippines không tuyên bố chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa, nhưng Trung Quốc có kế hoạch quản lý cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ cái gọi là “thành phố Tam Sa” là không thể chấp nhận được.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 23-7 đã thông báo kế hoạch triển khai quân đội tại “thành phố Tam Sa” ở quần đảo Hoàng Sa, 1 tháng sau khi Bắc Kinh chọn Tam Sa là trung tâm hành chính của cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.