Philippines nỗ lực tăng khả năng phòng thủ

ANTĐ - Philippines đang tích cực mua khí tài quân sự của ít nhất 3 nước khác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia nhằm xây dựng “hệ thống phòng thủ tin cậy tối thiểu” trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa nước này với Trung Quốc trên biển Đông.

Tàu chiến lớn nhất của Philippines, BRP Gregorio del Pilar

Tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay, Nhật Bản có khả năng cung cấp cho nước này 12 tàu tuần tra để trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển. “Họ đang xem xét cung cấp 10 tàu tuần tra dài 40m theo dạng viện trợ ODA và 2 tàu khác lớn hơn theo dạng viện trợ không hoàn lại”, ông Rosario nói.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin từng xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, ông Gazmin không tiết lộ chi tiết vì thương vụ đang trong quá trình đàm phán. Philippines cũng đang xem xét khả năng mua máy bay của Hàn Quốc và tàu tìm kiếm cứu hộ của Australia. Trước đó, Mỹ đã chuyển giao tàu chiến BRP Gregorio del Pilar và đang chuẩn bị giao chiếc tàu chiến thứ hai lớp Hamilton cho Hải quân Philippines. Tuy nhiên, theo ông Gazmin, cũng giống như chiếc thứ nhất, Mỹ sẽ tháo dỡ hầu hết số vũ khí trên chiếc tàu chiến thứ hai, sau đó mới chuyển giao cho Philippines. Trong khi đó, Ngoại trưởng Rosario nói rằng, Philippines sẽ nhận được khoảng 144,66 triệu USD viện trợ quốc phòng từ Mỹ trong năm nay.

 

Trước thông tin đăng trên báo chí Philippines gần đây về việc một số nước đang hỗ trợ nước này xây dựng “hệ thống phòng thủ tin cậy tối thiểu”, ngày 22-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, Trung Quốc “phản đối mạnh mẽ” quyết định của Philippines nhằm lôi kéo bên thứ ba vào vụ tranh chấp chủ quyền tại đảo Hoàng Nham (Philippines gọi là bãi cạn Scarborough). 

Trước đó 1 ngày, báo chí Trung Quốc cho hay, nước này đang lên kế hoạch xây dựng các trạm dự báo khí tượng hải dương tại đảo tranh chấp Hoàng Nham/Scarborough và Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).