"Theo chỉ đạo của Tư lệnh không quân Philippines, Trung tướng (Lauro Catalino) dela Cruz, tất cả máy bay OV-10 của chúng tôi sẽ tạm thời dừng bay. Liên đội Cường kích số 15 cũng đã thành lập một ban điều tra để chỉ đạo cuộc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn", Trung tá Miguel Okol, phát ngôn viên Không quân Philippines, cho biết.
Theo ông Okol, tối 23-6, chiếc máy bay 2 động cơ này đã bị rơi xuống biển trong khi thực hiện chuyến bay đêm làm 2 phi công mất tích.
"Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay... Chúng tôi vẫn hi vọng rằng hay phi công đã nhảy ra khỏi máy bay kịp thời. Chúng tôi đang tìm kiếm họ", ông Okol nói.
Một chiếc OV-10 của quân đội Philippines
Ông Okol cho biết thời tiết rất thuận lợi khi 2 chiếc OV-10 mang số hiệu 630 và 139 cất cánh thực hiện một sứ mệnh tuần tra đêm vào lúc 18h18 giờ địa phương. Chiếc OV-10 139 đã hạ cánh an toàn 53 phút sau đó, nhưng chiếc OV-10 630 mất liên lạc với sân bay tại thành phố Puerto Princesa khi chuẩn bị hạ cánh.
Không quân Philippines từng sở hữu một phi đội gồm 30 chiếc OV-10 Bronco, được mua từ Mỹ vào năm 1991 và Thái Lan vào năm 2004.
Tuy nhiên, theo ông Okol, không quân nước này chỉ còn lại 8 chiếc máy bay cường kích OV-10 sau khi chiếc máy bay OV-10 mang số hiệu 630 bị rơi đêm hôm qua.