- Mỹ, Philippines khai mạc diễn tập lớn nhất 15 qua năm tại Biển Đông
- Mỹ đề nghị được tiếp cận 8 căn cứ quân sự tại Philippines
- Quân đội Mỹ - Philippines “vai kề vai” chống Trung Quốc?
Theo hải quân Philippines, tàu chở dầu BRP Lake Caliraya (AF81), trước đây là tàu chở dầu dân sự mang tên MT Lapu-Lapu của Công ty dầu khí quốc gia Philippines, đã được tài trợ cho quân đội vào tháng 3-2014. Sau đó, tàu đã được đưa đến xưởng cạn để sửa chữa tại Batangas và Cavite trước khi được bàn giao.
“Với việc biên chế hoạt động chiếc tàu chở dầu này, hiện nay hải quân Philippines đã sở hữu một phương tiện chuyên chở POL (xăng, dầu, nhớt) đáng tin cậy”, phó Đô đốc hải quân Philippines Jesus Millan cho biết.

Tàu BRP Lake Caliraya (bên phải) đang được nâng cấp tại xưởng cạn
Theo ông, chiếc tàu này sẽ giúp gia tăng tầm và phạm vi tác chiến của các tàu chiến của hải quân Philippines, đặc biệt là những chiếc tàu hoạt động tại các vùng biển xa bờ và vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Hải quân Philippines khẳng định răng tàu chở dầu BRP Lake Caliraya có khả năng tiếp và cung cấp nhiên liệu từ kho lên tàu, từ tàu vào kho và từ tàu cho tàu.
Được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Zhejiang Zhongxing ở Taizhou, Trung Quốc vào tháng 11-2007, chiếc tàu chở dầu này là một trong những chiếc tàu lớn nhất của Công ty dầu khí quốc gia Philippines và được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu đến tất cả các địa điểm trên cả nước.