- Mỹ - Philippines tập trận chung trên Biển Đông
- Mỹ - Philippines mở rộng gấp đôi quy mô tập trận chung
- Philippines cử 2 tàu chiến diễn tập đổ bộ trên biển Đông với Mỹ
Trước đó, quân đội Philippines cho biết, Mỹ sẽ triển khai 6.656 quân tới nước này, hơn gấp đôi so với khoảng 2.500 lính Mỹ đã tham gia cuộc diễn tập “Balikatan” năm ngoái.
Quân đội Philippines sẽ triển khai khoảng 5.023 binh lính. Trong khi đó, quân đội Australia cũng sẽ cử 61 binh lính tham gia diễn tập năm nay.
Mục đích chính của Diễn tập “Balikatan 2015” là để tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước và sẵn sàng tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa thiên tai cũng như bảo vệ lãnh thổ.

Lính Mỹ và Philippines tham gia một cuộc diễn tập quân sự
Cuộc diễn tập “Balikatan 2015” được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động cải tạo và xây dựng trái phép trên biển Đông. Tuy nhiên, Trung tá Marlowe Patria, phát ngôn viên Diễn tập “Balikatan” của Philippines, nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập này không nhằm vào hoặc chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Cuộc diễn tập thường niên này cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Philippines tuyên bố họ đang tìm kiếm sự ủng hộ “thực chất” của Mỹ để đối phó với các hoạt động gây hấn ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông.
Diễn tập “Balikatan” (có nghĩa “vai kề vai”) là một phần trong sáng kiến quân sự mới của Mỹ mang tên Pacific Pathways, một sáng kiến liên quan đến một loạt các cuộc tập trận xuyên châu Á-Thái Bình Dương trong đó Mỹ triển khai thêm quân, tàu chiến và máy bay tới khu vực này.
Ngoài 3 nước chính thức triển khai quân tham gia diễn tập, còn có nhiều nước khác tham gia với tư cách là quan sát viên như các nước ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thailand..., cùng với các quốc gia khác như Đông Timor, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.