Philippines biên chế 114 xe bọc thép chở quân M-113A2

ANTĐ - Ngày 4-2, lục quân Philippines đã chính thức biên chế 114 chiếc xe bọc thép chở quân M-113A2, mua từ số trang thiết bị quân sự dư thừa của Mỹ, cho sư đoàn bộ binh cơ giới (MID).

Trong số 114 chiếc xe bọc thép chở quân M-113A2 này thì 77 chiếc đầu tiên đã được vận chuyển đến Philippines hôm 9-12-2015, trong khi 37 chiếc còn lại được bàn giao hôm 14-12-2015.

Sau lễ biên chế, 114 chiếc M-113A2  đã chính thức được chuyển giao cho tư lệnh lục quân, Trung tướng Eduardo Ano, người sau đó đã bàn giao xe cho tư lệnh sư đoàn bộ binh cơ giới, Thiếu tướng Edgar Gonzales, trong các buổi lễ khác tại Trại O' Donnell, ở Tarlac.

Xe bọc thép chở quân M-113A2
Tất cả các loại vũ khí, thiết bị vô tuyến điện và các trang thiết bị khác của số xe bọc thép chở quân này đã được lắp đặt, nên toàn bộ số xe này đã sẵn sàng hoạt động.

Số xe bọc thép chở quân trên được chuyển giao theo yêu cầu chính thức của quân đội Philippines nhằm hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của nước này.

Philippines là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á. Hiện tại, Mỹ và Philippines tiếp tục tăng cường quan hệ quân sự trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp, xây dựng phi pháp ở Biển Đông.