Phiến quân Thái Lan “đục nước béo cò”, giết 4 nhân viên công vụ

ANTĐ - Các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan thông báo, một trạm kiểm soát ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan đã bị tấn công trong ngày bầu cử, làm 4 người chết và 5 người khác bị thương. 

Theo cảnh sát, cuộc tấn công có sự tham dự của khoảng 20 phiến quân. Họ đã nổ súng vào trạm kiểm soát, sau đó ném ba thiết bị nổ vào trạm. Một trong những nạn nhân là thành viên của Ủy ban bầu cử địa phương. Những người chết và bị thương còn lại là các quân nhân.

Vụ tấn công đẫm máu này diễn ra trong khi cả nước Thái Lan đang tổ chức cuộc bầu cử vào Quốc hội Thái Lan. Trong ngày 2-2, 42 khu vực bầu cử trong 9 tỉnh của Thái Lan bị hủy bỏ một phần hoặc hoàn toàn công việc bầu cử. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những khó khăn, cuộc bầu cử vẫn được diễn ra tại 68 tỉnh còn lại trong nước.

Theo ghi nhận của các phóng viên quốc tế, tuy hoạt động bỏ phiếu ở Bangkok bị người biểu tình phá hoại nhưng cơ bản là không có xung đột lớn nào xảy ra. Hiện cơ quan thực thi pháp luật cũng chưa có thông báo nào về những sự cố lớn và hành vi vi phạm.

Về vụ tấn công trạm kiểm soát ở miền nam Thái Lan, lực lượng an ninh nghi ngờ những kẻ ly khai đang tiến hành một cuộc chiến tranh du kích, đòi quyền tự trị cho khu vực Hồi giáo ở các tỉnh miền Nam của vương quốc này, là thủ phạm thực hiện cuộc tấn công.

“Chúng tôi không liên hệ vụ việc này với các cuộc bầu cử vào Quốc hội. Chắc chắn rằng đây là một cuộc tấn công kế tiếp của các phần tử ly khai vào lực lượng chính phủ” - cơ quan cảnh sát nhận định.