- Mỹ đang gồng mình để đẩy Nga khỏi “cuộc xâm chiếm” Ukraine
- Kiev sẵn sàng sửa đổi hiến pháp về phân quyền tại Ukraine
- Ukraine doạ tẩy chay những nước dự lễ kỉ niệm Thế chiến II ở Nga

Cáo buộc mới nhắm vào lực lượng phiến quân được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh mới được áp dụng
Được biết, các nhân chứng đã nói với AI rằng một binh sỹ của chính phủ Ukraine đã bị chỉ huy của lực lượng ly khai bắn thẳng thừng. Trong khi đó, phía AI cho biết thêm là họ có các video quay cảnh 3 binh sỹ khác của Kiev vẫn sống trong trại giam của phiến quân, song sau đó họ đã chết ở một nhà xác với các vết đạn bắn ở đầu và phần trên cơ thể.
Kể từ hồi tháng 2 vừa qua, một lệnh ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, tình trạng hỗn độn nơi đây vẫn tiếp diễn.
Theo quan điểm của AI thì những vụ xử tử kể trên có thể coi tương đương là tội ác chiến tranh.
“Các thủ phạm phải bị truy tố và xét xử ở những phiên tòa công bằng của chính quyền được công nhận”, Phó Giám đốc Denis Krivosheev phụ trách châu Âu và Trung Á của AI bày tỏ.
Những cáo buộc nói trên được đưa ra sau khi một thủ lĩnh của lực lượng ly khai nói với tờ báo Kyiv Post của Ukraine rằng cá nhân ông đã giết 15 binh sỹ của các lực lượng quân sự Ukraine từng bị bắt giữ.
Dù vậy, phải thừa nhận một điều rằng các thông tin và quan điểm của AI thường ủng hộ phương Tây và hướng mũi nhọn tấn công về phía Nga.
Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cáo buộc trách nhiệm thuộc cả 2 phe trong cuộc chiến ở miền Đông Ukraine. Có khoảng 6.000 người đã bị giết kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa các phiến quân thân Nga với lực lượng chính phủ Ukraine hồi 1 năm trước.