Kiev sẵn sàng sửa đổi hiến pháp về phân quyền tại Ukraine

ANTĐ -  Vào hôm 6-4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Kiev đã sẵn sàng tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi cấu trúc hiến pháp của Ukraine. 

“Tôi đã sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc thay đổi hiến pháp nếu điều này được phát hiện ra là cần thiết”, ông Poroshenko nói trong cuộc họp đầu tiên của uỷ ban hiến pháp vào hôm 6-4. Đây là uỷ ban mới được thành lập của Ukraine nhằm nghiên cứu về vấn đề phân bổ lại quyền lực tại nước này.

Kiev sẵn sàng sửa đổi hiến pháp về phân quyền tại Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko 

“Có một vài lĩnh vực sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi sự phân bổ lại quyền lực bao gồm quốc phòng, an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, chống tham nhũng, bảo vệ các quyền tự do, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Poroshenko cho hay.

“Tôi hoan nghênh các chuyên gia hợp pháp, những người đại diện cho các tổ chức nghiên cứu khác nhau ở nhiều khu vực của Ukraine. Tôi hoan nghênh đại sứ đến từ khu vực Donbass  và đại diện từ các vùng Kharkiv, Lviv, Kiev, Mariupol, Odessa. Tôi nghĩ sẽ việc đại diện các khu vực bày tỏ ý kiến của mình là một việc làm vô cùng quan trọng”, ông Poroshenko nói thêm.

Theo Tổng thống Ukraine, khoảng 90% người dân Ukraine ủng hộ một đất nước thống nhất.

Vào hôm lãnh đạo đến từ các nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã đồng ý về một thoả thuận nhằm chấm dứt đối đầu quân sự ở miền đông Ukraine. Thoả thuận này bao gồm việc phân bổ lại quyền lực và cải tổ hiến pháp của nước này nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân những khu vực nổi dậy.

Hiện lãnh đạo của 2 nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, vốn không công nhận tính hợp pháp của chính quyền sau đảo chính hồi tháng 2-2014 ở thủ đô Kiev, đã nhiều lần kêu gọi giới cầm quyền nước này trao thêm quyền tự chủ cho vùng Donbass – nơi tập trung rất nhiều người dân nói tiếng Nga.