Phi hành gia Nga lập kỷ lục mới về thời gian ở trong không gian lâu nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) thông báo, phi hành gia Nga Oleg Kononenko đã lập kỷ lục mới về thời gian ở trong không gian lâu nhất.
Phi hành gia Nga Oleg Kononenko

Phi hành gia Nga Oleg Kononenko

Kỷ lục trước đó thuộc về 1 phi hành gia Nga khác, Gennady Padalka, người đã ở trên quỹ đạo trong 878 ngày, 11 giờ, 29 phút và 48 giây.

Roscosmos cho biết, thành tích của ông Padalka đã bị phi hành gia Kononenko vượt qua vào ngày 3-2.

Đây là sứ mệnh thứ 5 tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của Kononenko, người lần đầu tiên du hành vào vũ trụ năm 2008. Phi hành đoàn hiện tại của trạm dự kiến ​​sẽ trở lại Trái đất vào ngày 23-9, điều đó có nghĩa là người đàn ông 59 tuổi này sẽ trở thành người đầu tiên vượt qua mốc 1.000 ngày ở trong không gian.

Trả lời câu hỏi của Đài RT từ trạm vũ trụ, phi hành gia Kononenko cho biết ông có thể coi ISS là nhà của mình sau 878 ngày ở đó. “Nhà là nơi có gia đình và bạn bè của bạn. Nhiều người bạn của tôi là phi hành gia”, ông giải thích.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass, nhà du hành vũ trụ này nhấn mạnh: “Tôi bay vào vũ trụ để làm điều mình yêu thích chứ không phải để lập kỷ lục. Tôi tự hào về tất cả những thành tựu của mình, nhưng tự hào hơn nữa là kỷ lục về thời gian con người ở trong không gian vẫn do 1 phi hành gia người Nga nắm giữ”.

Phi hành gia Kononenko nói rằng ông tập thể dục thường xuyên để chống lại những tác động vật lý của tình trạng không trọng lượng.

“Xét về mặt tâm lý, trong quá trình làm việc trên trạm, tôi không cảm thấy thiếu thốn hay cô lập”, ông nhấn mạnh và cho biết thêm “bầu không khí thân thiện, sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau giữa tất cả các thành viên phi hành đoàn vẫn không thay đổi tại trạm”.

Khi được hỏi về việc liệu ông có dự định thực hiện sứ mệnh thứ 6 vào vũ trụ hay không, phi hành gia Kononenko trả lời rằng “thời gian sẽ trả lời… Tôi sẽ chỉ cố gắng tiếp tục làm công việc của mình một cách chuyên nghiệp và vui vẻ”.