Phe đối lập dứt khoát đòi Tổng thống Yanukovych phải ra đi

ANTĐ - Ngày 21-2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tổng thống sớm và quay trở lại bản hiến pháp trước đó, trong một sự nhượng bộ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đẫm máu đang tàn phá nước này.

Các biện pháp này, đạt được trong cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm 20-02 với các nhà lãnh đạo đối lập được giám sát bởi một nhóm đại diện EU, các nhà lập pháp và một nhà hòa giải do Điện Kremlin chỉ định, còn bao gồm việc thành lập một chính phủ đoàn kết.

"Tôi thông báo các bước cần thiết để khôi phục lại hòa bình và tránh có thêm các nạn nhân của cuộc khủng hoảng này," ông Yanukovych cho biết trong một bài phát biểu được truyền hình toàn quốc.

Tổng thống Yanukovych cho rằng, với thỏa thuận trên, ông đã đồng ý quay trở lại bản hiến pháp năm 2004, theo yêu cầu của phe đối lập nhằm hạn chế quyền hạn của tổng thống và đưa Ukraine trở thành một nước cộng hòa nghị viện.

Tuy nhiên, ông không nhắc đến việc từ chức, một trong những yêu cầu chính của phe biểu tình. Ngoài ra, cũng chưa rõ khoảng thời gian tiến hành bầu cử hay thay đổi hiến pháp. Điều này sẽ được quyết định trong một cuộc bỏ phiếu thông qua của quốc hội Ukraine.

Tuy nhiên, phe đối lập đã bày tỏ thái độ không chấp thuận “nhượng bộ nửa vời” này của Tổng thống Yanukovych, một số người biểu tình trên đường phố khẳng định họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi ông Yanukovych ra đi.

Vào tối hôm qua (21-02), Hội đồng Maidan (đại diện của phe đối lập tại chiến lũy ở trung tâm Kiev) không ủng hộ thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng mà chính phủ và những người biểu tình ký vào ngày 21-02.

Theo nghị sỹ Inna Bogoclovskaya, họ không chấp thuận điều khoản về việc tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn vào tháng 12-2014 và giải phóng các tòa nhà bị chiếm đóng trong cuộc bạo loạn. Bà Bogoclovskaya nói rằng, Tổng thống Yanukovych phải từ chức ngay lập tức, còn vấn đề giải phóng các cơ sở bị chiếm đóng, thì “chỉ có thể nói đến điều đó nếu chúng ta quay trở lại Hiến pháp năm 2004, bầu lại ban lãnh đạo mới, các thống đốc mới v.v…”.

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát đã làm ít nhất 80 người thiệt mạng trong hơn ba ngày qua.