Bệnh viện Tim Hà Nội:

Phẫu thuật thành công ca bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 9-4 ca mổ được tiến hành do Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Phó giám đốc bệnh viện là phẫu thuật viên chính và bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lý gây mê hồi sức, và kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi vẫn phải đặt ống thở và theo dõi chăm sóc đặc biệt. Đến ngày 13-4 cháu bé đã rút được ống thở, và tự thở bình thường, hiện sức khỏe đã khá dần. 

Đó là cháu Nguyễn K N (5 tuổi) quê ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi lọt lòng, N. đã bị tím môi, hay bị viêm đường hô hấp và chậm tăng cân. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ cho cháu nhập viện vào ngày 12-3. Các giáo sư, bác sĩ hội chẩn đã thống nhất cháu bị thiểu sản hệ thống động mạch phổi có lỗ thông liên thất ( APSO IV ) và quyết định phải phẫu thuật.

Trước khi mổ, cháu còn được làm kỹ thuật thông tim để xác định thêm tính chất bệnh. Đây là loại bệnh thiểu sản hệ mạch phổi, toàn bộ hệ thống cấp máu cho phổi xuất phát là những mạch bất thường đi ra từ động mạch chủ ngực (bình thường phải đi từ thất phải). Ca phẫu thuật để gom các nhánh bất thường, tạo thành hệ thống động mạch phổi nối với buồng thất phải làm cho trẻ trở lại bình thường. 

Ngày 9-4 ca mổ được tiến hành do Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Phó giám đốc bệnh viện là phẫu thuật viên chính và bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lý gây mê hồi sức, và kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi vẫn phải đặt ống thở và theo dõi chăm sóc đặc biệt. Đến ngày 13-4 cháu bé đã rút được ống thở, và tự thở bình thường, hiện sức khỏe đã khá dần. 

Đây là loại bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ nhỏ được phẫu thuật thành công đã thể hiện trình độ kỹ thuật chuyên môn cao của các thầy thuốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Được biết đây là ca thứ 8 thuộc bệnh hiếm gặp đã được các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật thành công và là trường hợp đặc biệt khi trẻ 5 tuổi mới phẫu thuật, trong khi các trường hợp khác đều phẫu thuật khi trẻ dưới 1 tuổi.