Phạt tù nghiêm khắc đối tượng lấy oán báo ân

ANTĐ - Bị đưa ra truy tố trước tòa, Nguyễn Tiến Phong (SN 1990, trú ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) khai nhận, trưa 18-8-2013, sau khi uống rượu tại nhà người quen (ở xã Việt Hùng, Đông Anh), đối tượng mượn xe máy đi chơi. Sau đó, tại một quán nước lưu động ở xã Việt Hùng, Phong được chủ quán nhờ đi mua hộ một con dao nhọn. Tuy nhiên khi mua dao xong, thanh niên này không mang về cho chủ quán mà cầm theo người và sang huyện Mê Linh chơi. 
Phạt tù nghiêm khắc đối tượng lấy oán báo ân ảnh 1
Đâm chém ân nhân, Nguyễn Tiến Phong đã phải trả giá bằng 18 năm tù
Trong lúc lưu thông trên đường 23B theo hướng từ Đông Anh sang Mê Linh, đối tượng đã va chạm xe máy với phụ nữ mang thai đi phía trước, khiến cả hai cùng bị ngã. Tận mắt chứng kiến vụ va chạm giao thông, anh Tạ Thanh Tuấn (SN 1991, ở khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, Đông Anh) cùng một số người vội chạy tới đỡ cả 2 người bị nạn vào lề đường. Do không ai bị thương tích gì nên cả Phong và người phụ nữ mang thai kia đã nhanh chóng “đường ai nấy đi”. Thế nhưng sau khi lên xe máy được một đoạn, đối tượng lại bị ngã lăn ra đường. Xe máy bị hỏng, Phong buộc phải dắt quay lại để tìm hiệu sửa chữa. Ngang qua nhà anh Tuấn, đối tượng vô cớ chửi bới khi bị mẹ con anh này nhìn chằm chằm. Bực tức, anh Tuấn vặc lại thì bị Phong rút dao truy sát. Không đâm chém được người vừa giúp đỡ mình, Phong quay lại chỗ xe máy thì bị bà Nguyễn Thúy Hòa (mẹ đẻ anh Tuấn) căn vặn về việc vô cớ đuổi đánh người. Tiếp tục nổi máu côn đồ, Phong liền đâm bà Hòa một nhát. Thấy mẹ bị đâm, anh Tuấn vội hô hoán, đồng thời vớ thanh gỗ tấn công kẻ côn đồ để giải cứu mẹ. Thế nhưng chính anh Tuấn cũng trở thành nạn nhân khi phải nhận nhát dao vào bụng. Sau khi đâm chém 2 người, Phong nhanh chóng bị mọi người bắt giữ và giải tới cơ quan công an. Về mẹ con bà Hòa, do được đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết. Với hành vi côn đồ, hung hãn nêu trên, chiều 24-4, Nguyễn Tiến Phong bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc vào tội “Giết người”, quy định tại Điều 93-BLHS với các tình tiết “côn đồ” và “giết nhiều người”. Bày tỏ quan điểm tại phiên xử, đại diện VKS khẳng định hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội danh như cáo trạng truy tố. Việc các nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của hung thủ. Do đó, cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo. Đồng quan điểm với cơ quan truy tố, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Phong 18 năm tù giam về tội “Giết người”.