Phát triển nhanh nhưng phải bền vững

(ANTĐ) - Ngày 29-6, tiếp tục chương trình Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã trình bày chương trình hành động của Đảng bộ TP Hà Nội nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TP cần lưu ý đến mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Về chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần quán triệt quan điểm phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, đổi mới toàn diện, đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các cấp ủy trực thuộc trong quá trình xây dựng và triển khai Chương trình hành động cần bám chắc quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội của cấp mình, từ đó có những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, cần lựa chọn đúng những khâu đột phá, những việc cụ thể cần tập trung thực hiện, nhất là với cấp cơ sở. Việc xây dựng chương trình hành động phải sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị, tránh tình trạng sao chép, rập khuôn, hình thức...