Phát lộ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, thu gần 100 phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và phát hiện, điều tra làm rõ một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian cực lớn, thu giữ 91 phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Dạt Sóng (SN 1991, ở xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Bá Khương (SN 1991, ở xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Khắc Tâm (SN 1957, ở xã An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra,trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy bằng thủ đoạn cắt, phá khóa. Đối tượng lợi dụng lúc đêm tối, khi mọi người đã ngủ say để cắt, phá khóa vào nhà trộm xe máy.

Trước tình hình trên, ngày 21-4-2022, Công an huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập chuyên án để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh gồm Ngô Dạt Sóng, Nguyễn Bá Khương và Nguyễn Khắc Tâm. Trong đó, Sóng và Khương thực hiện hành vi trộm cắp, Tâm là đầu mối tiêu thụ.

Kho tập kết xe gian của các đối tượng

Kho tập kết xe gian của các đối tượng

Ngày 26-5, Công an huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang đã bắt giữ Sóng và Khương đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Thái Bình. Sóng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, ra tù tháng 7-2019. Còn Khương là đối tượng đang bị Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Bước đầu, Sóng và Khương khai từ tháng 2-2022 đến nay đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe môtô, tổng số 15 phương tiện ở huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang. Ngoài ra bộ đôi này còn khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác nhưng không nhớ cụ thể. Tất cả số xe máy trộm cắp được đều tiêu thụ cho Nguyễn Khắc Tâm.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định Nguyễn Khắc Tâm có kho cất giữ gần 100 xe môtô nghi là tài sản trộm cắp ngay tại nhà riêng và đã tổ chức tiêu thụ xe máy trộm cắp trong thời gian dài với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Đối tượng trộm cắp mang xe đến rồi ghi vào “Phiếu gửi xe” do Tâm soạn sẵn, nhận tiền rồi đi. Với thủ đoạn này, khi cơ quan Công an điều tra các vụ trộm thì không chứng minh được hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của Tâm. Mặt khác, lợi dụng bản thân là thương binh, Tâm từng ngoan cố trốn tránh làm việc với lực lượng Công an trong quá trình truy tìm tang vật. Tâm còn lôi kéo một số thương binh và các đối tượng khác đến để cản trở, gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ khi được mời lên làm việc.

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Khắc Tâm. Được sự phối hợp chặt chẽ của Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, lực lượng khám xét đã thực hiện thành công lệnh khám xét khẩn cấp, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tâm.

Kết quả đã phát hiện Tâm đang cất giữ 85 xe môtô nghi vấn là tài sản do phạm tội mà có, 1 khẩu súng tự chế, nhiều công cụ dùng để đục số khung, số máy xe môtô và hàng trăm “Phiếu gửi xe” cùng nhiều giấy tờ tài liệu khác. Mở rộng điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ đã thu giữ thêm 5 xe máy khác. Tổng số là 91 xe máy các loại.