Phát huy sức mạnh “quả đấm thép” đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 17-1, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố.

Năm 2021, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố (CSCĐ - CATP) Hà Nội đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chủ động, phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố các đoàn khách quốc tế dự các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, thể dục, thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, tiêu biểu là bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trung đoàn CSCĐ đã bám sát kế hoạch cao điểm, chuyên đề công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ và CATP, để chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ đặc thù của đơn vị, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, các mục tiêu, trên cơ sở đó, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát phù hợp, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Trung đoàn CSCĐ luôn phát huy vai trò nòng cốt của đơn vị vũ trang, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia phòng, chống Covid-19 và đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với các đơn vị bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa... tại 44 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra, vào thành phố; bảo vệ an ninh, an toàn tại cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân của Trung đoàn CSCĐ

Đại tá Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân của Trung đoàn CSCĐ

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới... Theo đó, năm 2022, Trung đoàn tiếp tục chủ động nâng cao năng lực, nắm tình hình, phân tích và kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn, nhất là các trường hợp, tình huống cần phải áp dụng các biện pháp vũ trang.

Đại tá Lê Đình Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân

Đại tá Lê Đình Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân

Làm tốt công tác điều tra cơ bản, kết hợp nâng cao chất lượng tuần tra kiểm soát, đấu tranh, trấn áp tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường trao đổi thông tin, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kết hợp lực lượng hóa trang và công khai tuần lưu nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng cầm đầu, kích động đua xe và cổ vũ đua xe trái phép để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời.

Đại tá Lê Đình Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP

Đại tá Lê Đình Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP

“Trung đoàn CSCĐ sẵn sàng lực lượng tăng cường hỗ trợ Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đấu tranh triệt phá các chuyên án, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự ; tiếp tục tham mưu Giám đốc CATP về công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng của lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng khác trong CATP. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và diễn tập các phương án tác chiến, phù hợp với tình hình bình thường mới; đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao khả năng chỉ huy, chỉ đạo điều hành của chỉ huy các cấp, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ công tác đột xuất” - Đại tá Nguyễn Hồng Ky yêu cầu và nhấn mạnh Trung đoàn CSCĐ chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tham mưu Ban Giám đốc CATP ban hành quy chế hoạt động và quy chế phối hợp của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với CBCS.