Phát huy những nhân tố tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, sáng 12-1,  An ninh Thủ đô đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024.

“Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, năm 2023, tập thể An ninh Thủ đô đã đoàn kết, chung sức vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Đây là tiền đề tốt để chúng ta phát huy những nhân tố, yếu tố tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tổ chức sáng nay (12-1).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình đã thông tin khái quát về hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai công tác trọng tâm năm 2024 của CATP; quán triệt những định hướng, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, và kết luận của đồng chí Giám đốc CATP tại hội nghị quan trọng này.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô chủ trì hội nghị

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô chủ trì hội nghị

Với tập thể An ninh Thủ đô, đồng chí Trưởng ban Biên tập khẳng định: trong năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sỹ, người lao động đã giữ vững đoàn kết nội bộ, nỗ lực thực hiện hiệu quả trên từng lĩnh vực chuyên môn

Phát huy vai trò là “đơn vị chiến đấu đặc biệt” của CATP Hà Nội, An ninh Thủ đô vừa tập trung công tác tuyên truyền mọi mặt đời sống xã hội, đồng thời chú trọng những bài viết góp phần định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin văn hóa xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật. Những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đều được An ninh Thủ đô thông tin chính xác, kịp thời.

Được sự ủy quyền của CATP, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao quyết định về công tác cán bộ đối với Thiếu tá Ngô Hà Trung

Được sự ủy quyền của CATP, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao quyết định về công tác cán bộ đối với Thiếu tá Ngô Hà Trung

“Năm 2023, An ninh Thủ đô được CATP công nhận là Đơn vị Quyết thắng. Đây là sự ghi nhận của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đối với những nỗ lực, cố gắng của Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên An ninh Thủ đô trong năm công tác với bối cảnh chung có rất nhiều khó khăn. Kết quả đó cho thấy An ninh Thủ đô không chùn bước trước những thử thách đặt ra, đồng thời tiếp tục thể hiện là một tập thể đoàn kết, tự tin vươn tới”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nêu rõ.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Trung tá Chu Quốc Dũng – Phó trưởng Ban Biên tập trình bày đã làm rõ hơn tình hình cũng như kết quả đạt được của An ninh Thủ đô trong năm 2023.

Trung tá Lưu Hồng Quân, Phó trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các gương điển hình tiên tiến

Trung tá Lưu Hồng Quân, Phó trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các gương điển hình tiên tiến

Đơn cử như, An ninh Thủ đô đã hoàn thành tốt vai trò đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 của CATP Hà Nội; tuyên truyền hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; cùng những Kế hoạch lớn của CATP về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, và hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô. Công tác từ thiện – xã hội cũng là dấu ấn đậm nét, truyền thống của An ninh Thủ đô.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Kết quả tích cực khác, An ninh Thủ đô năm 2023 đã đạt được nhiều giải báo chí quan trọng, trong đó có giải Nhất cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Thành phố Hà Nội tổ chức, với tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng của những người “chỉ biết còn Đảng thì còn mình” trong tình hình mới”.

Bước vào năm 2024, Ban Biên tập An ninh Thủ đô đề ra 6 phương hướng, nhiệm vụ; 3 yêu cầu công tác; 8 chỉ tiêu, kế hoạch; cùng những đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò đơn vị báo chí lực lượng CAND.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Điều hành tham luận và phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, và nêu những định hướng quan trọng đối với các ban chuyên môn. Yêu cầu chung đặt ra là từng đơn vị nhỏ - cán bộ phụ trách, chỉ huy phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu. Từng phóng viên, biên tập viên, nhân viên phải luôn đau đáu, tận tụy, suy nghĩ về công việc, để làm thật tốt. Và cùng với đó, người chỉ huy – phụ trách phải sâu sát với cán bộ, chiến sỹ, nhân viên, để điều tiết công việc hợp lý, hiệu quả.

Đồng chí Trưởng Ban Biên tập xác định, đối với nội dung công tác năm 2024 của từng ban chuyên môn, hay những hạn chế, tồn tại mang tính chủ quan phải được thẳng thắn nhìn nhận, từ đó xây dựng phương án tháo gỡ với biện pháp và lộ trình giải quyết cụ thể. “Ban Biên tập tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và trách nhiệm, tập thể An ninh Thủ đô năm 2024 sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phát huy những nhân tố, yếu tố tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.