Phát huy lợi thế, tạo đột phá thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quận Tây Hồ, Hà Nội có 2 phường được vinh dự lựa chọn làm đơn vị "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị” là phường Phú Thượng và phường Nhật Tân. Cấp ủy, chính quyền phường Nhật Tân đã lựa chọn những lợi thế riêng để tạo đột phá trong lộ trình 22 tiêu chí do Bộ Công an quy định.
Tiết mục kết thúc chương trình hết sức ý nghĩa tại không gian văn hóa Tây Hồ địa bàn phường Nhật Tân

Tiết mục kết thúc chương trình hết sức ý nghĩa tại không gian văn hóa Tây Hồ địa bàn phường Nhật Tân

Nức tiếng với cảnh quan hồ Tây với những đầm sen thơm ngát, Nhât Tân đã trở thành điểm thu hút khách du lịch trong nhiều năm qua. Đây là tiềm năng du lịch quận Tây Hồ luôn lựa chọn làm điểm nhấn để phát triển kinh tế, văn hóa. Cùng với đó là làng nghề trồng đào Tết, hàng năm cũng đã mang lại nguồn thu ngân sách cho quận Tây Hồ từ thu hút dịch vụ du lịch.

Sự phát triển về kinh tế du lịch cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ về tình hình ANTT, đặc biệt là tội phạm lợi dụng kỳ cuộc hoạt động ngoài trời tập trung đông người tại địa bàn để hoạt động. Trước tình hình đó Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận các văn bản, chỉ đạo các ban ngành phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Trong đó có nhiều văn bản tham mưu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần khu dân cư để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trong địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng (ngoài cùng bên trái), Bí thư Quận ủy, và đồng chí Nguyễn Đình Khuyến (mặc áo sơ mi trắng), Chủ tịch UBND quận Tây Hồ tham gia sự kiện tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phường Nhật Tân

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng (ngoài cùng bên trái), Bí thư Quận ủy, và đồng chí Nguyễn Đình Khuyến (mặc áo sơ mi trắng), Chủ tịch UBND quận Tây Hồ tham gia sự kiện tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phường Nhật Tân

Một trong những nội dung xuyên suốt trong lộ trình phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị tại Nhật Tân là không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ thuộc khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Đây là điểm nhấn trong lộ trình thực hiện đơn vị kiểu mẫu.

“Với những yêu cầu đặt ra cho những chương trình nghệ thuật, không gian văn hóa hàng tuần diễn ra tại địa bàn chúng tôi luôn phải chủ động sẵn sàng tất cả các tình huống, những phương án đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm để thực sự tạo sân chơi an toàn trọn vẹn cho nhân dân” - Thiếu tá Đỗ Hồng Quảng, Trưởng Công an phường Nhật Tân cho hay.

Cùng với các nhiệm vụ đảm bảo ANTT do lực lượng Công an làm nòng cốt, công tác xây dựng, chỉnh trang, trật tự đô thị đã được Cấp ủy, chính quyền phường huy động sức mạnh toàn dân. Trong đó, tổ chức phối hợp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội CCB, Hội người cao tuổi trồng dọn dẹp ngõ phố vào ngày nghỉ cuối tuần, chỉnh trang diện mạo đô thị. Qua thời gian gần 7 tháng triển khai, bắt đầu từ tháng 2-2023 đến nay diện mạo phường kiểu mẫu đã thực sự thay đổi rõ nét. Điển hình là phường Nhật Tân đã di dời toàn bộ “những con tàu ma” trên mặt nước hồ Tây, trả lại không gian ‘xanh, sạch, đẹp” cho cảnh quan.

Cấp uỷ, chính quyền phường Nhật Tân tặng hoa chúc mừng đại diện tổ dân phố số 4 , phường Nhật Tân trong Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Cấp uỷ, chính quyền phường Nhật Tân tặng hoa chúc mừng đại diện tổ dân phố số 4 , phường Nhật Tân trong Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ : “Quận đã quán triệt và chỉ đạo rất cụ thể và luôn xác định Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân. Do đó, từng nhiệm vụ cụ thể trong lộ trình được xây dựng và thực hiện bài bản thông qua các mô hình ở cơ sở và lấy người dân làm trung tâm để thực hiện, triển khai”.

CAP Nhật Tân phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hành xử lý cháy khó gas

CAP Nhật Tân phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hành xử lý cháy khó gas

Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của cấp trên, UBND phường, CAP Nhật Tân đã duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”; “Cổng trường an ninh, an toàn”; “Khu dân cư văn hóa”… Để lan tỏa và phát huy tinh thần, trách nhiệm của người dân, Công an phường Nhật Tân đã có những sáng kiến và việc làm cụ thể hướng tới vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường địa bàn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các chuyên đề trong dịp sinh hoạt với khu dân cư, tổ dân phố. “Chúng tôi tuyên truyền theo từng dịp, từng chuyên đề và bám theo tinh thần thời sự chung. Điển hình vào dịp này, đang cao điểm triển khai các biện pháp an toàn PCCC điển hình là phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ nên chúng tôi đã tập trung tuyên truyền Tổ liên gia an toàn PCCC và thực tập phương án chữa cháy cứu nạn, thoát nạn với mô hình này”- Thiếu tá Đỗ Hồng Quảng cho biết.