Phạt hơn 40.000 xe quá tải cày nát đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 40.000 xe quá tải, quá khổ vi phạm đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện, xử lý.

Chiều 10-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Trong 9 tháng thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 40 nghìn trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện…

CSGT kiểm tra xe quá tải

CSGT kiểm tra xe quá tải

Theo đó, trong 9 tháng (từ ngày ngày 01/04 đến 31/12/2021) thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 41.343 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Trong đó 36.015 xe tải, 5.297 xe container, 31 phương tiện khác. CSGT cũng đã tước giấy phép lái xe 11.988 trường hợp; tước giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 2.284 trường hợp; tước phù hiệu 6.121 trường hợp; tạm giữ 883 phương tiện.

Trong thời gian thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lực lượng CSGT còn gặp một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Kế hoạch bảo đảm TTATGT, TTXH trong hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của lực lượng Công an nhân dân của Bộ Công an, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện khi tham gia giao thông.

Chủ động thực hiện, rà soát, thống kê, phân tích tình hình xe ô tô vận tải hàng hóa và các doanh nghiệp vận tải, các kho cảng, bến bãi, mỏ vật liệu trên địa bàn để phối hợp yêu cầu chủ doanh nghiệp ký cam kết không xếp và chở hàng quá tải trọng; xây dựng kế hoạch chuyên đề tăng cường bố trí lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thường xuyên tha đổi phương thức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá tải trọng khi lưu thông trên đường.