- Tận dụng thức ăn thừa làm tăng nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi
- [CLIP] Dịch tả lợn Châu Phi: Dấu hiệu nhận biết và cách ngăn chặn
- Bệnh tả ở lợn châu Phi không có khả năng lây nhiễm sang người, kể cả ăn thịt sống
Trước đó, ngày 13/5 sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có nhiều xác lợn vứt bừa bãi trên đường tránh thuộc địa bàn tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra.
Kết quả cho thấy, có 9 xác lợn vứt tại khu vực suối cạn thuộc phường Nghĩa Trung. Sau khi lấy mẫu đi xét nghiệm cho thấy, cả 9 con lợn chết đều dương tính với vi rút tả lợn Châu Phi.

Cơ quan chức năng phát hiện hàng chục con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi được vận chuyển vào tỉnh Đắk Nông. (Ảnh minh họa)
Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành kiểm tra một xe tải vận chuyển 22 con lợn trên quốc lộ 28 hướng từ tỉnh Lâm Đồng về thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho thấy, 22 con lợn trên đều nhiễm vi rút tả lợn Châu Phi.
Được biết, toàn bộ số lợn nhiễm bệnh nói trên đã được tiêu hủy, cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng. Đồng thời, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ xung quanh trên địa bàn chưa phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi.