Phát hiện xe Camry mang biển giả vận chuyển 4 cá thể hổ sống

ANTĐ - Rạng sáng ngay 4-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mật phục và bắt quả tang chiếc xe Toyota Camry mang biển kiểm soát 37V- 1171 đang vận chuyển một số lượng lớn động vật hoang dã, gồm 4 cá thể hổ sống, 400kg tê tê.
Phát hiện xe Camry mang biển giả vận chuyển 4 cá thể hổ sống ảnh 1
4 cá thể hổ còn sống được phát hiện trên chiếc xe Camry

Vào khoảng 1h30 rạng sáng nay 4-9 lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an Hà Tĩnh bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Sỹ Hạnh (SN 1976, trú tại Quỳnh Thạch- Quỳnh Lưu- Nghệ An) và Bùi Văn Mười (SN 1979, trú tại xóm 9- xã Viên Thành- Yên Thành- Nghệ An) đi trên chiếc xe Camry mang biển kiểm soát 37V-1171, chở số lượng lớn động vật hoang dã. 

Phát hiện xe Camry mang biển giả vận chuyển 4 cá thể hổ sống ảnh 2 
3 cá thể hổ con

Qua kiểm đếm tại chỗ, lực lượng chức năng lập biên bản đối với số động vật gồm 4 cá thể hổ con còn sống, con lớn nhất có trọng lượng 11kg, 3 con trọng lượng 3,5kg. 119 con tê tê tổng trọng lượng 424kg.
Ngoài ra trên xe lực lượng chức năng còn thu giữ 06 bộ biển kiểm soát xe ô tô giả. Đây là biển số giả bọn chúng thường dùng để thay đổi, nhằm qua mắt cơ quan chức năng. 

Chiếc xe Camry với hơn 400kg tê tê, cùng 6 bộ biển số giả vận chuyển động vật hoang dã bị bắt

Phó trưởng Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại úy Đặng Quang Niềm cho biết: Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc số động vật hoang dã này. Sau khi lập hồ sơ, cảnh sát môi trường công an Hà Tĩnh sẽ bàn giao toàn bộ tang vật vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã này cho lực lượng kiểm lâm để xử lý theo quy định của pháp luật.