Phát hiện, thu giữ hơn 3000 bao thuốc lá nhập lậu

ANTĐ -Đội Chống hàng giả, Phòng CSKT và Đội 2, Phòng CSMT, CATP Hà Nội vừa đấu tranh, phát hiện vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ hơn 3000 bao thuốc lá.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Giám đốc CATP phát động và đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau một thời gian điều tra trinh sát, 9h30 ngày 17/1, lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 720 bao thuốc lá điếu nhập lậu do vợ chồng Nguyễn Thành Nam, 32 tuổi và Nguyễn Thị Gái, 32 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thực hiện.

Số thuốc lá mang nhãn hiệu Hero, Jet không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số thuốc lá ngoại bị thu giữ

Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận đã mua thuốc lá của Võ Vứt, 45 tuổi, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là nhân viên Công ty TNHH một thành viên Minh Mập, chuyên vận tải hành khách từ Quảng Trị ra Hà Nội và ngược lại.

Tại văn phòng của nhà xe Minh Mập và nhà của Nguyễn Thành Nam, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 1000 bao thuốc lá mang các nhãn hiệu Hero, Geogre Kaselias and Son, Jet, Esse... Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu hồi được 1.350 bao thuốc lá ngoại mà đối tượng Nam đã giao bán tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Nam và Võ Vứt về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.