Phát hiện thu giữ hàng trăm sản phẩm hỗ trợ sinh lý giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bùi Thị Vân đã mua sản phẩm hỗ trợ sinh lý giả nhãn hiệu XtraMan của một người không quen biết và chào bán trên các nền tảng mạng xã hội với giá thấp hơn hàng thật.

Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân (SN 1996) trú tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.

Bùi Thị Vân và tang vật vụ án

Bùi Thị Vân và tang vật vụ án

Khoảng tháng 3-2023, từ nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện trên mạng xã hội có một nhóm đối tượng chuyên trao đổi, mua bán các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ sinh lý nam, nữ với mức giá chênh lệch cao so với giá của nhà sản xuất, nghi vấn là hàng giả. Đội CSKT đã tổ chức xác minh, củng cố tài liệu xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả này.

Đến khoảng giữa tháng 4-2023, theo dõi di biến động, Ban chuyên án phát hiện đối tượng có giao dịch một thùng hàng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Lực lượng chức năng khám xét nhà Bùi Thị Vân

Lực lượng chức năng khám xét nhà Bùi Thị Vân

Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm mật phục tại khu vực phố Kiều Mai, thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với nam thanh niên điều khiển xe máy chở một thùng carton, đang dừng đỗ tại khu vực trước cổng nghĩa trang Kiều Mai.

Kiểm tra thùng các tông phát hiện bên trong có 100 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe XTra Man. Nam thanh niên khai nhận là lái “xe ôm” công nghệ, nhận từ địa chỉ tại phường Định Công của một người tên Bùi Thị Vân đi giao cho khách tại phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hàng trăm hộp thực phẩm chức năng đã bị làm giả

Hàng trăm hộp thực phẩm chức năng đã bị làm giả

Cơ quan điều tra triệu tập Bùi Thị Vân và khám xét khẩn cấp nơi ở tại phường Định Công, Hoàng Mai, phát hiện tạm giữ 244 hộp Xtra Man gồm 182 hộp Xtra Man dạng viên uống và 62 hộp Xtra Man dạng xịt.

Bùi Thị Vân khai nhận, do nắm được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là “phái mạnh”, những người yếu sinh lý ngại đến các cửa hàng thuốc để mua, giao dịch, Vân đã nảy sinh ý định tìm các nguồn hàng khác nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram…

Vân đã liên hệ với người bán là một người sử dụng tài khoản Zalo “C. Phương. Sỉ Sli” (không biết tên tuổi địa chỉ) để lấy các sản phẩm thuốc uống dạng viên và dạng xịt nhãn hiệu Xtra Man.

Cận cảnh thực phẩm chức năng giả

Cận cảnh thực phẩm chức năng giả

Qua trao đổi với người cung cấp hàng, Vân đã biết đây là hàng giả, nhưng do nguồn lợi nhuận quá lớn nên vẫn mua bán kiếm lời. Vân đã bán cho nhiều người sử dụng loại thuốc giả nêu trên. Số lượng thực phẩm chức năng giả thu giữ tại nhà Vân nếu bán trót lọt sẽ thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.

Xác minh tại Công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường, đơn vị đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm Xtra Man được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận - xác định số hàng hóa cơ quan công an tạm giữ không phải là sản phẩm của công ty.

Trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội, đối sánh với sản phẩm thật, xác định gần 400 sản phẩm Xtra Man dạng viên uống và dạng xịt đã tạm giữ là hàng giả.

Đội Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra xác minh, truy xuất các địa điểm các đối tượng đã bán các loại thuốc trên và đang triệu tập các đối tượng, người liên quan trong đường dây buôn bán hàng giả để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.