- Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không chịu kết nối liên thông dữ liệu
- Cựu bác sĩ làm giả hồ sơ, bệnh án tâm thần được giảm án
- Số hóa ngân hàng dữ liệu ngành dược với kho thông tin hơn 10.000 đầu thuốc

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại Nhà thuốc Bệnh viện Hồng Ngọc
Sáng nay, 4-9, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.
Tại thời điểm kiểm tra, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 4 nhà thuốc. Các nhà thuốc đã triển khai đầy đủ việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông việc cung ứng thuốc. Các danh mục thuốc, dữ liệu bán thuốc hàng ngày được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin theo quy định.
Tại nhà thuốc của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, đoàn kiểm tra của Sở Y tế phát hiện, nhà thuốc của bệnh viện mới thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu của 292/401 danh mục thuốc. Nhà thuốc này cũng chưa cập nhật thông báo thu hồi, tiêu hủy các loại thuốc kém chất lượng, chưa cập nhật thuốc tồn kho, vi phạm việc cập nhật dữ liệu thuốc theo quy định.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung – Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, việc các nhà thuốc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin là quy định bắt buộc, nơi nào không chấp hành sẽ bị xử lý.
Do đó, Sở Y tế yêu cầu nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khẩn trương khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời giao cho Phòng Y tế quận Ba Đình tiếp tục giám sát việc thực hiện của nhà thuốc.
Nếu sau 2 tuần, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc không khắc phục sai phạm, Sở Y tế sẽ xem xét thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của nhà thuốc.
Được biết, đến thời điểm này, 100% nhà thuốc và 95% quầy thuốc trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông việc cung ứng thuốc. Sở Y tế đang tăng cường công tác hậu kiểm việc triển khai quy định này.