Phát hiện loài động vật nặng nhất từng tồn tại trên Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các nhà khoa học cho biết, hóa thạch của một phần bộ xương được phát hiện ở Peru là của loài cá voi cổ đại, được ước tính nặng hơn 300 tấn. Họ cho biết đây có thể là loài động vật nặng nhất từng tồn tại trên Trái đất.
Đốt xương khổng lồ của loài cá voi cổ đại được nhấc lên bằng tời tại nơi khai quật

Đốt xương khổng lồ của loài cá voi cổ đại được nhấc lên bằng tời tại nơi khai quật

Mới đây, nhóm các nhà khoa học quốc tế đã công bố phát hiện của mình trên tạp chí Nature. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch của loài cá voi cổ đại này, bao gồm đốt sống và xương sườn, ở miền nam Peru.

Từ những phần hóa thạch tìm thấy, họ đã mô hình hóa cá voi cổ đại, ước tính khoảng 39 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học ước tính loài cá voi này dài khoảng 20m và có khối lượng cơ thể từ 85 đến 340 tấn.

Khối lượng cơ thể này bằng hoặc lớn hơn khối lượng của cá voi xanh, loài động vật được cho là nặng nhất từng tồn tại từ trước tới nay.

Các nhà nghiên cứu tin rằng con cá voi này đã sống ở vùng nước nông. Họ cho biết thông tin về hóa thạch của con cá voi rất quan trọng đối với lịch sử tiến hóa của cuộc sống động vật có vú.