Phát hiện kho thực phẩm chức năng mập mờ, ở bãi giữa sông Hồng

ANTĐ -Sáng nay, ngày 3-10, Đội 2 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Hà Nội phối hợp với Đội 7 Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, bắt giữ một cơ sở buôn bán thực phẩm chức năng với số lượng lớn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 
Phát hiện kho thực phẩm chức năng mập mờ, ở bãi giữa sông Hồng ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra thực phẩm chức năng


Chủ cơ sở là chị Đỗ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1982 có hộ khẩu thường trú tại 43 Tràng Thị, TP Hà Nội.
Đây là cơ sở tập kết và đóng gói, gắn nhãn mác cho hàng trăm loại sản phẩm chức năng "cao cấp". Phải mất rất nhiều thời gian điều tra, trinh sát, lực lượng chức năng mới lần ra địa điểm này tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc phường Long Biên, TP.Hà Nội. 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vài chục thùng hàng đựng các loại sản phẩm chức năng như sữa ong chúa, tảo, vi cá mập, tỏi đen, collagen... được gắn mác xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. 
Tất cả số hàng hóa kể trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Do số lượng các sản phẩm bị phát hiện là rất lớn nên đến chiều nay, công tác kiểm đếm vẫn chưa hoàn thành.

Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc trên.