
Hành tinh giống Trái đất này có tên gọi Kepler-78b, quay quanh một ngôi sao thuộc chòm sao Thiên Nga với chu kỳ một vòng hết 8 tiếng rưỡi và cách Trái đất khoảng 400 năm ánh sáng. Nhiệt độ trên bề mặt của hành tinh này khoảng 2.000 độ C. Hành tinh này có đường kính lớn hơn Trái đất 1,2 lần và nặng hơn Trái đất 1,7 lần.
Không chỉ có cùng kích thước với hành tinh của chúng ta, hành tinh mới này còn có cùng tỉ lệ những thành phần hóa học như đá và sắt. Kết quả phân tích khối lượng và mật độ vật chất cho thấy Kepler-78b là hành tinh giống Trái đất nhất từng được phát hiện cho đến nay. Đây được coi là bước tiến lớn của các nhà khoa học trên con đường tìm kiếm một hành tinh có sự sống và cấu tạo giống Trái đất.