Phát hiện hai cá thể hổ được nuôi trong nhà dân

ANTĐ - Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại gia đình và bất ngờ khi phát hiện ra hai cá thể hổ đang được nuôi nhốt trong lồng.
Sáng 7-11, theo nguồn tin từ CAH Diễn Châu cho biết, đã phát hiện và bắt giữ hai cá thể hổ được nuôi giữ trái phép trong nhà dân.
 

Hai cá thể hổ tại cơ quan CAH Diễn Châu

Theo đó, vào sáng 6-11, nhận được tin báo của nhân dân, đội CSĐT tội phạm kinh tế môi trường CAH Diễn Châu đã bất ngờ ập vào kiểm tra gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (57 tuổi) trú tại xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì phát hiện trong gia đình ông Sáng đang nuôi nhốt 2 cá thể hổ. 
Hai cá thể này nặng khoảng 70kg được nuôi nhốt trong một chuồng sắt cao khoảng 4m, bên ngoài được xây dựng kiên cố. Do ông Sáng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ hai cá thể này và đưa về trụ sở để điều tra.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, ông Sáng khai nhận, hai con hổ mà ông nuôi nhốt là của chị Nguyễn Thị Thể (38 tuổi, trú tại xóm Phú Bình, xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) gửi nhờ từ ngày 2-11.
Sáng 7-11, tại cơ quan công an chị Nguyễn Thị Thể đã thừa nhận hai con hổ được chị nuôi từ tháng 2-2011. Thời gian gần đây khi báo chí đăng tin và cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc. Để thoát khỏi sự truy tìm của cơ quan chức năng, chị Thể đã đem gửi 2 con hổ cho ông Sáng.