Phát hiện gần 1 tấn nầm động vật đang phân hủy đưa đi tiêu thụ

ANTĐ -Tại đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, một chiếc xe khách đang dừng đỗ, lái xe đang bốc hàng hóa lên xe nhưng mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, bất ngờ phát hiện trong cốp xe chứa gần 1 tấn nầm động vật đã ngả màu vàng, bốc mùi nồng nặc...
Phát hiện gần 1 tấn nầm động vật đang phân hủy đưa đi tiêu thụ ảnh 1
Trong cốp xe khách, lái xe giấu 5 thùng xốp chứa nầm động vật đang trong quá trình phân hủy


Khoảng 15 giờ ngày 8-1, trong quá trình phối hợp làm nhiệm quét vét các mặt hàng thực phẩm trôi nổi trên địa bàn Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết nguyên đán cho nhân dân, đội Cảnh sát môi trường Công an quận Ba Đình và đội quản lý thị trường số 3, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát một hiện chiếc xe khách mang BKS 65L 2531, do Hồ Anh Duy, 34 tuổi, quê ở Ninh Kiều, Cần Thơ điều khiển, đang dừng đỗ, bốc hàng tại khu vực đường Yên Phụ, Ba Đình. Bên trong cốp xe khách có 5 thùng xốp có chứa nầm lợn và mỡ lợn, với tổng trọng lượng 600kg.
Phát hiện gần 1 tấn nầm động vật đang phân hủy đưa đi tiêu thụ ảnh 2
Lực lượng chức năng lập biên bản, đem đi tiêu hủy số nầm này theo quy định
Tại thời điểm kiểm tra, Hồ Anh Duy không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng thực phẩm này. Duy khai nhận là lái xe khách đường dài tuyến Cần Thơ – Hà Nội, dịp giáp Tết nhu cầu thực phẩm tăng cao nên Duy đã tranh thủ mua thu gom nầm lợn trôi nổi ở Hà Nội đem về khu vực phía Nam kiếm lời. Do nầm lợn được gom lâu ngày nên đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số nầm lợn trên để đưa đi tiêu hủy theo quy định.