Phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 24-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) chủ trì buổi lể.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội; đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an...

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 138/CP; đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ, tài trợ Quỹ; các đồng chí trong Ban tổ chức vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút hoạt động Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút hoạt động Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả, chiến công của các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng CAND và những gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và chung tay phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
Đồng chí Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác phòng ngừa tội phạm được coi trọng, với phương châm lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh; nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả được xây dựng, nhân rộng.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm; phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội, đặc biệt là liên quan đến các vụ việc, vụ án trọng điểm, phức tạp về kinh tế, tham nhũng; kiên trì đấu tranh liên tục, đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, bắt giữ được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng lớn ma túy, từng bước kiềm chế, ngăn chặn không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và ngắn chặn hiểm họa của ma túy đối với xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định khen thưởng tặng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định khen thưởng tặng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã chủ động, linh hoạt, nhanh chóng “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyển biên giới, tuyến biển; tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để gia tăng hoạt động; xây dựng “lá chắn bình yên” cho mỗi người dân, gia đình và toàn xã hội.

Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, các lực lượng chức năng luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an nhân dân có 31 đồng chí hy sinh, gần 750 đồng chỉ bị thương và nhiều đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Căn cứ quy định của pháp luật và xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm để trợ cấp đột xuất cho các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và chỉ thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân (cả lực lượng chức năng và người dân) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Quỹ phòng, chống tội phạm là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn điều lệ khi thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước và được bổ sung bằng nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã chi trợ cấp đột xuất, khen thưởng cho hơn 5.000 tập thể, cá nhân và gia đình trên cả nước, với tổng số tiền trên 73 tỷ đồng...

Thay mặt, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đã trao quyết định khen thưởng tặng đại diện 15 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và có nhiều đóng góp vào công tác PCTP.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, tính đến ngày 24-6-2022, đã có gần 2.000 tập thể, cá nhân đã ủng hộ, cam kết ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương với tổng số tiền dự kiến hơn 200 tỷ đồng. Đây là nguồn lực xã hội rất lớn để chia sẻ với ngân sách Nhà nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và là sự kết tinh của tình yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống tội phạm, với những gia đình không may mất người thân, với những cá nhân bị thiệt hại về sức khỏe trong cuộc chiến với tội phạm.

Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ PCTP Trung ương bằng hai cách sau đây

ỦNG HỘ BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC + Tên tài khoản: Văn phòng bộ Công an + Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020+ Mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.+ Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9052483+ Mã ngân hàng của Kho bạc nhà nước Hà Nội: 01701002.

ỦNG HỘ TRỰC TIẾP BẰNG TIỀN MẶT + Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an + Địa chỉ: số 44 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.- Số điện thoại liên hệ hướng dẫn ủng hộ qua Kho bạc nhà nước, tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt: 0983 870 788; 0975 678 767 và 0912 508 698.- số điện thoại liên hệ BTC vận động ủng hộ, tài trợ quỹ: 069 234 2356; 0989 765 688; 0977 815 518.- Địa chỉ Email: Vanphong138bca@gmail.com.