- Một người nghiện rượu nặng tử vong do uống cồn sát trùng
- Hà Nội: Uống nửa lít rượu trắng, một người nghiện ma túy phải đi cấp cứu
- Lại có 2 người ngộ độc do uống phải rượu pha cồn công nghiệp ở Hà Nội

Sản phẩm cồn Đại Lợi ghi nhãn mập mờ nhưng đã được xác định thuộc nhóm trang thiết bị y tế
Vào giữa tháng 7 vừa qua, một nam bệnh nhân 45 tuổi ở Hà Nội đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai do ngộ độc Methanol. Người nhà bệnh nhân này cho biết bệnh nhân đã uống cồn y tế 90 độ thay rượu, loại cồn mà bệnh nhân đã sử dụng là "Dai Loi", cồn 90 độ, chai 500 ml, do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi có trụ sở ở Hà Nội sản xuất.
Đáng chú ý, khi Trung tâm Chống độc gửi xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn mà bệnh nhân đã dùng cho thấy, nồng độ cồn công nghiệp Methanol lên tới trên 80%, vượt mức cho phép khoảng 5.000 lần.
Ngay sau vụ việc này, ngày 18-7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Đại Lợi. Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Đại Lợi, đoàn kiểm tra phát hiện các sản phẩm cồn 70 độ và 90 độ của Đại Lợi ghi công dụng trên nhãn: “Sát trùng. Tiệt trùng dụng cụ. Dung môi. Đốt làm chín thực phẩm”, tuy nhiên sản phẩm không có giấy phép sản xuất, lưu hành.
Chính việc doanh nghiệp mập mờ trong cách ghi tên sản phẩm trên nhãn (không ghi rõ là cồn y tế hay cồn công nghiệp) đã gây khó khăn cho việc định danh loại sản phẩm thuộc đơn vị nào cấp phép. Cuối cùng, sau cuộc họp với đại diện Cục Quản lý dược, Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế đã xác định sản phẩm thuộc nhóm trang thiết bị y tế.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Đức, ngoài việc xử phạt Công ty Đại Lợi 70 triệu đồng vì hành vi sản xuất, kinh doanh cồn 70 độ, cồn 90 độ nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trên thị trường, Thanh tra Sở Y tế còn yêu cầu công ty này tiêu huỷ hơn 2.800 lít cồn trị giá hơn 128 triệu đồng.