Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố

ANTĐ -Ngày 23-4, trả lời trên đài France Inter, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, 4 tháng qua nước này đã triệt phá 5 âm mưu tấn công khủng bố, trong đó có âm mưu tấn công nhà thờ bị cảnh sát chặn đứng ngày 19-4 vừa qua. 
Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố ảnh 1

Binh sĩ Pháp tuần tra trước nhà thờ Đức Bà ở Paris

Nghi phạm trong âm mưu mới nhất này là Sid Ahmed Glham, 24 tuổi. Hắn tự bắn vào chân do súng vô tình cướp cò và âm mưu khủng bố bại lộ vì gọi xe cứu thương. Đối tượng còn bị nghi giết hại một phụ nữ 32 tuổi.

Cũng tại buổi trả lời phỏng vấn trên, Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, Pháp đang đối diện với mối đe dọa khủng bố lớn nhất từ trước đến nay. Số liệu thống kê cho thấy, hơn 1.500 người Pháp hay những người sống tại Pháp có liên hệ với các chi nhánh khủng bố, trong đó, hơn 400 người đang sống ở Syria. Từ đầu năm 2015, Pháp đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có nhiều họa sĩ và phóng viên của tờ Charlie Hebdo.