"Chúng tôi đang cân nhắc thành lập một dây chuyền lắp ráp máy bay tại Malaysia," ông Eric Trappier, giám đốc điều hành Tập đoàn hàng không Dassault, nhà sản xuất máy bay Rafale, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ triển lãm hàng không Langkawi đang diễn ra từ ngày 26 đến 30-3 ở miền bắc Malaysia.
Malaysia đang tìm mua 18 máy bay chiến đấu để thay thế các máy bay chiến đấu Mig-29 đã cũ của Nga. Ngoài máy bay Rafale, các máy bay Eurofighter (Châu Âu), F-18 của Boeing (Mỹ) và Gripen của Saab (Thụy Điển) cũng tham gia cuộc đua.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 Rafale rất "vô duyên" với thị trường xuất khẩu
Pháp đang nỗ lực chào bán máy bay Rafale đầu tiên cho khách hàng nước ngoài sau hợp đồng duy nhất bán 126 chiếc cho Ấn Độ nhằm hỗ trợ một dự án có chi phí hàng chục tỉ euro. Tuy nhiên, nước này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mua loại máy bay này.
Ấn Độ đã lựa chọn máy bay Rafale, trong đó phần lớn trong số 126 máy bay chiến đấu mà họ có kế hoạch mua dự kiến sẽ được sản xuất tại nước này nếu hợp đồng cuối cùng được ký kết trong năm nay như mong đợi.
Malaysia muốn các công ty địa phương của mình được tham gia quá trình sản xuất, và ông Trappier cho biết rằng Tập đoàn Dassault sẽ có những nỗ lực đáng kể hợp tác với các nhà cung cấp địa phương nếu Rafale được chọn.
Ông Trappier nhấn mạnh, Tập đoàn Dassault đã ký nhiều hợp đồng với các công ty Malaysia như Công ty hàng không CTRM, Tập đoàn hàng không Zetro và Tập đoàn SapuraHai chiếc máy bay chiến đấu Rafale cũng được đưa đến tham gia triển lãm hàng không Langkawi để thực hiện các chuyến bay trình diễn.