Pháp đặt mua 12 chiếc máy bay vận tải tiếp dầu đa năng Airbus A-330

ANTĐ - Ngày 20-11, phát biểu tại một cuộc hội thảo cấp cao về răn đe hạt nhân của Pháp tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này đã ký hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD đặt mua 12 chiếc máy bay vận tải tiếp dầu đa năng (MRTT) Airbus A-330.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, hợp đồng này đã được Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) ký với Bộ phận quốc phòng và vũ trụ của Tập đoàn Airbus, và sẽ có hiệu lực vào đầu tháng tới.

Theo Bộ trưởng Le Drian, không quân Pháp và DGA đã làm việc với các tập đoàn Airbus, Thales, Rolls-Royce và các công ty khác để soạn thảo hợp đồng. Hợp đồng đã được phê chuẩn ở cấp bộ và sẽ có hiệu lực trong “vài ngày đầu tiên của tháng 12”.  

Máy bay vận tải tiếp dầu đa năng Airbus A-330

Không quân Pháp đã đặt tên dòng máy bay MRTT mới này là Phoenix. Dự kiến, chiếc máy bay MRTT đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2018, chiếc thứ 2 vào năm 2019, và sau đó với tỷ lệ một hoặc hai chiếc mỗi năm.

Bộ phận quốc phòng và vũ trụ của Airbus cho biết, các máy bay vận tải tiếp dầu của Pháp sẽ được trang bị các động cơ Trent 700 của Rolls-Royce và cả hệ thống vòi và phễu tiếp dầu đều ở dưới cánh của Airbus.

Máy bay vận tải tiếp dầu A-330 sẽ thay thế cho phi đội tiếp dầu hiện tại, gồm 11 chiếc C-135FR và 3 chiếc KC-135 RG, thuộc một phần của lực lượng không quân chiến lược Pháp, và cũng sẽ thay thế cho 3 chiếc A-310 và 2 chiếc A-340.

Máy bay MRTT của Pháp còn có thể cở được 271 hành khách, 50 tấn nhiên liệu và thực hiện các phi vụ cứu thương. Ngoài ra, máy bay còn có thể hoạt động như một cầu nối cho các hoạt động chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc vệ tinh, và trinh sát, giám sát và tình báo.