Pháp tăng cường hợp tác quân sự với châu Á - Thái Bình Dương

ANTĐ -  Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định châu Á - Thái Bình Dương là khu vực chiến lược đối với nước Pháp và Paris muốn tăng cường hợp tác quân sự và chính trị với khu vực này. Lập trường trên đã được ông Jean-Yves Le Drian khẳng định trong khuôn khổ Đối thoại Shangri La hôm 2-6 ở Singapore. 

Ông Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh, Pháp quyết tâm đóng góp cho việc bảo đảm an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương và quyền lợi về an ninh của các nước trong khu vực cũng là quyền lợi về an ninh của Pháp, bất chấp những trở ngại về mặt địa lý cũng như những khó khăn về mặt ngân sách của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng cho biết Paris mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN. Liên quan đến tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa một số quốc gia trong khu vực, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp kêu gọi các bên nhanh chóng hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử về an ninh trên biển nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên Biển Đông.