Pháp đại hạ giá tiêm kích Rafale cho Ấn Độ

ANTĐ - Thỏa thuận về máy bay Rafale đã đi vào bế tắc trong một thời gian dài do vấn đề giá cả, do đó Pháp đã quyết định đề xuất một mức giá mới, giảm từ 8,8 tỉ euro xuống còn 7,25 tỉ euro cho 36 chiếc Rafale.

Giới chức Ấn Độ tiết lộ với hãng tin Economics Times cho biết, Pháp đã đưa ra lời đề nghị này vào 2 tuần trước và đây có thể là mức giá cuối cùng đối với thỏa thuận này. Tuy nhiên, hiện tại Ấn Độ vẫn chưa đưa ra phản hồi cho lời đề nghị trên.

Chiến đấu cơ Rafale

2 bên đang thảo luận về việc giảm gói hỗ trợ kĩ thuật sau mua từ 10  năm xuống còn 5 năm. Ngoài ra, các thỏa thuận vũ khí sẽ được bàn thảo riêng chứ không gắn liền với hợp đồng mua máy bay. Ấn Độ có thể mua các vũ khí phổ biến từ Pháp nhằm sử dụng luôn cho cả các máy bay Mirage cũ.

Vào hôm 21-4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết, thỏa thuận này đang ở trong giai đoạn tiến triển nhanh và họ sẽ sớm chốt hợp đồng. Lời đề xuất 7,25 tỉ euro cũng bao gồm điều khoản các nhà thầu quân sự lớn của Pháp như Thales và Dassault sẽ đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh của Ấn Độ.

Ấn Độ từng đưa ra rất nhiều điều kiện buộc Pháp phải nhượng bộ như việc yêu cầu nhà sản xuất phải cải tạo và làm mới một số hệ thống thiết bị điện tử và vũ khí để tích hợp được những thiết bị nội địa lên máy bay chiến đấu Rafale. Ngoài ra, Pháp cũng phải chuyển giao nhiều công nghệ quốc phòng như kĩ thuật sơn tàng hình đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng radar.