Pháo kích trúng trường học Donetsk, 2 học sinh thiệt mạng

ANTĐ - Sáng hôm 5-11, pháo đạn đã rơi trúng một nhóm học sinh đang chơi đá bóng giữa sân trường ở Donetsk, làm chết 2 học sinh và làm bị thương 4 học sinh khác.  

Kể từ sau cuộc bầu cử của ly khai miền đông, tình hình pháo kích đã ngày càng trầm trọng. Khu vực quanh sân bay Donetsk được coi là điểm nóng tồi tệ nhất, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được xác lập trước đó.

Pháo kích tiếp tục diễn ra ở khu vực sân bay Donetsk 

Mặc dù ly khai đã giành được thắng lợi bầu cử, nhưng pháo kích ở miền đông vẫn nổ, dân thường vẫn phải chịu đựng một cuộc sống hiểm nguy trong bom đạn. Ngoài cuộc pháo kích khiến 2 học sinh tử vong nêu trên, trong đêm 4-11, một trận pháo kích tăng cường ở khu vực này cũng khiến 1 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các cuộc đụng độ giữa hai phe vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là khi Kiev và Donbass mâu thuẫn trầm trọng hơn nữa về các cuộc bầu cử của lực lượng ly khai. 

Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko cáo buộc quân nổi dậy “lờ đi” thỏa thuận hòa bình tại Minsk, và xem xét bãi bỏ luật tình trạng đặc biệt cho miền đông. Đồng thời chính quyền Kiev cũng được lệnh của Tổng thống đưa quân tiếp viện đến các thành phố quan trọng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm năng của phiến quân.

Mặc dù ông Poroshenko khẳng định ông chưa từ bỏ kế hoạch hòa bình tại Minsk, nhưng Ukraine phải sẵn sàng lực lượng để "đẩy lùi các cuộc tấn công có thể từ ly khai " và không cho phép "lây lan khối u ung thư này".

Đáp trả lại, lực lượng ly khai cũng lên tiếng cáo buộc ông Poroshenko vi phạm trắng trợn thỏa thuận hòa bình và đe dọa Donbass sẽ không thực hiện kế hoạch Minsk vì Kiev đơn phương rút cam kết. 

Cùng diễn biến, hôm 4-11, Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg nói rằng quân đội Nga đã di chuyển trở lại trên biên giới Ukraine và Moscow đang tiếp tục đào tạo huấn luyện quân ly khai.