Phản ứng của Nga về việc Israel không kích Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Nga đã lên án cuộc không kích gây chết người mà Israel tiến hành nhằm vào Thủ đô Damascus và các vùng ngoại ô ở Syria hôm 19-2-2023.
Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích của Israel vào Damascus

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích của Israel vào Damascus

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Israel sử dụng vũ lực, đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Israel ngừng các hành động khiêu khích vũ trang chống lại Syria và kiềm chế các hành động có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ khu vực”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo Bộ này, cuộc không kích nhằm vào một khu dân cư diễn ra vào thời điểm Nga và các nước khác đang gửi lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và hỗ trợ nhân đạo tới Syria sau trận động đất kinh hoàng hôm 6-2.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin, ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu dân cư ở Damascus và các khu vực lân cận. Cuộc tấn công được cho là phát động từ Cao nguyên Golan, một phần lãnh thổ được quốc tế công nhận của Syria, bị Israel chiếm đóng.

Cuộc không kích hôm 19-2 là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào Syria kể từ trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển khu vực phía Tây Bắc Syria, cũng như nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Số người chết do động đất ở cả hai nước này đã lên tới hơn 46.000.