Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng

(ANTĐ) - Chưa bao giờ phong trào Đoàn và thanh niên Công an thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ và tạo dựng được vị thế vững chắc trong từng đơn vị như trong 3 năm qua. Với nhiều sáng tạo và hướng đến nhiệm vụ chuyên môn hơn, phong trào Đoàn đã ăn sâu vào cả nhận thức và hành động, trở thành mục tiêu, động cơ phấn đấu, hoàn thiện cá nhân của từng đoàn viên. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba là phần thưởng xứng đáng dành cho tuổi trẻ Thủ đô .

Đoàn Thanh niên CATP nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng

(ANTĐ) - Chưa bao giờ phong trào Đoàn và thanh niên Công an thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ và tạo dựng được vị thế vững chắc trong từng đơn vị như trong 3 năm qua. Với nhiều sáng tạo và hướng đến nhiệm vụ chuyên môn hơn, phong trào Đoàn đã ăn sâu vào cả nhận thức và hành động, trở thành mục tiêu, động cơ phấn đấu, hoàn thiện cá nhân của từng đoàn viên. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba là phần thưởng xứng đáng dành cho tuổi trẻ Thủ đô .

Tuổi trẻ Công an Thủ đô làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người dân xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Tuổi trẻ Công an Thủ đô làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người dân xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Mạnh đều các mặt

Theo đánh giá của Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trong nửa nhiệm kỳ qua (2007-2010), Ban Thanh niên Công an thành phố đã rất năng động, sáng tạo trong việc tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, qua đó đạt được nhiều thành tích lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. “Nếu không có lực lượng trẻ thì mọi mặt hoạt động của Công an thành phố sẽ gặp rất nhiều khó khăn” - Thiếu tướng Trần Long Xuyên nhấn mạnh.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, với một đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, sáng tạo và cả uy tín, Ban Thanh niên Công an thành phố đã thực sự huy động được sức mạnh của hơn 10.000 đoàn viên thanh niên ở 70 cơ sở Đoàn để tạo nên những điểm nhấn đậm nét, đem lại sức sống mới cho tất cả các mặt công tác Đoàn. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã triển khai sâu rộng các cuộc vận động lớn bằng những hình thức mới lạ, phong phú. Vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố được thể hiện rõ nét; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được kiện toàn hơn và đặc biệt, công tác xã hội, nhân đạo từ thiện trở thành một nội dung hoạt động trọng tâm của nhiều cơ sở đoàn, đem lại ý nghĩa giáo dục lớn lao.

Nhiều chương trình, phong trào mới hoàn toàn với ý nghĩa chính trị, tầm ảnh hưởng và khả năng thu hút đoàn viên thanh niên: lần đầu tiên cho ra đời Giải thưởng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Công an thành phố - qua đó thúc đẩy đoàn viên thanh niên tích cực phấn đấu nhiều hơn trong cả công tác chuyên môn và rèn luyện; lần đầu tiên xuất bản “Bản tin Thanh niên Công an Thủ đô”, một chuyên san đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, định hướng của Đoàn đối với tuổi trẻ Công an thành phố; hay việc tổ chức Lễ ra quân bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên trong và ngoài lực lượng công an. Đặc biệt, quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế được mở rộng hơn bao giờ hết, Ban Thanh niên Công an thành phố đã thường xuyên tham mưu, đề xuất thành lập các đoàn đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên sang thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm với thanh niên các nước như Lào, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản...

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy công tác chuyên môn, trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, đoàn viên thanh niên Công an thành phố đã nêu cao tinh thần xung kích, sẵn sàng đảm nhận và đi đầu trong các chuyên án, nhận những phần việc khó của đơn vị, đồng thời tổ chức được nhiều chương trình, phần việc thanh niên đạt chất lượng cao như “Chiến dịch 30 ngày đêm - đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy” của Đoàn cơ sở Công an quận Ba Đình; “Đêm tuần tra thanh niên” của Chi đoàn Phòng Bảo vệ chính trị VI; “Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chiến đấu” của Chi đoàn Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; “Chuyên án thanh niên” của các Chi đoàn Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Cảnh sát môi trường...

“Phong trào Đoàn của tuổi trẻ Thủ đô thực sự đã có những bước phát triển vững chắc, tạo môi trường tốt cho đoàn viên thanh niên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đặt ra” - Thiếu tá Lê Đức Hùng, Trưởng ban Thanh niên khẳng định, “Có được những kết quả ấy là nhờ sự giúp đỡ tạo điều kiện của Đoàn cấp trên cũng như Đảng ủy Ban Giám đốc CATP. Bên cạnh đó còn là sự phối hợp hưởng ứng hiệu quả của lực lượng cán bộ Đoàn và tất cả các đoàn viên”.

Tự hào và trách nhiệm

Kết thúc nửa nhiệm kỳ (2007-2010), một niềm vui đến với tất cả cán bộ, đoàn viên Công an thành phố khi nhận được quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước. Niềm vui dường như đã được chia đều cho mỗi cá nhân đoàn viên thanh niên Công an thành phố, ai cũng cảm thấy tự hào vì được là một phần của vinh dự đó, nhất là khi bản thân mình cũng đã góp được một phần đáng kể làm nên thành tích chung; đồng thời cũng hiểu rằng, trách nhiệm của mình trong thời gian tới còn nặng nề hơn gấp bội.  

Nguyễn Lê Phương, đoàn viên Chi đoàn Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát khẳng định, “Bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, các hoạt động giáo dục chính trị của Đoàn thanh niên CATP trong thời gian qua đã giúp chúng tôi nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, từ đó tự hoàn thiện bản thân để đáp ứng ngày một tốt hơn công tác chuyên môn”. Thiếu úy Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Chi đoàn Công an phường Điện Biên cũng bày tỏ nguyện vọng, “Việc tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức giúp tôi và các đoàn viên khác thấy được rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng trong tư cách là một công dân và thấy rõ hơn trách nhiệm giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân trong tư cách một người đảng viên, một chiến sỹ công an. Mong rằng thời gian tới, Ban Thanh niên Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến, có nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn và đi vào chiều sâu để chúng tôi có cơ hội được tham gia nhiều hơn nữa”.

Còn theo Đại úy Hồ Việt Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, “Thành công của các phong trào Đoàn thể hiện ở chỗ, sau những chương trình bề nổi, từng cá nhân đoàn viên thanh niên vẫn tiếp tục có những đóng góp âm thầm, lặng lẽ góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn. Chính vì vậy, dù trong nửa nhiệm kỳ tới còn những khó khăn, song chắc chắn phong trào sẽ còn phát triển mạnh hơn”.              

Bảo Trâm