Phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận vào năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 29-6, HĐND huyện Gia Lâm tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của HĐND huyện.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX tiếp tục được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện Gia Lâm

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện Gia Lâm

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm khóa XX;

Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khóa XX;

Các đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Trương Văn Học tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khóa XX...

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao kết quả công tác bầu cử trên địa bàn huyện Gia Lâm. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, huyện Gia Lâm đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của TP giao. Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã được tổ chức thành công, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đây là tiền đề để huyện Gia Lâm bước sang một thời kỳ mới với nhiều thành công mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết gợi mở một số nhiệm vụ, vấn đề trọng tâm đối với huyện Gia Lâm. Thứ nhất, HĐND huyện cần lựa chọn đúng người để bầu vào các vị trí công tác cho phù hợp, nhằm góp phần đưa huyện Gia Lâm có những bước phát triển trong thời gian tới.

Thứ hai, sau Kỳ họp này, HĐND huyện cần xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, phát huy vai trò, chức trách nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Thứ ba, quan tâm định hướng phát triển của huyện, phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận vào năm 2023.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua một số nghị quyết về hoạt động của HĐND huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026.