Phân công lãnh đạo điều hành tỉnh Yên Bái sau vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND bị bắn tử vong

ANTD.VN -Ngay chiều 18-8, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái đã họp và thống nhất một số nội dung để hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, HĐND tỉnh diễn ra bình thường sau vụ án kinh hoàng...

Theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, trước mắt phân công đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì phụ trách, chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy phụ trách thông tin báo chí đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình với Trung ương.

Chiều 18/8, Tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi họp báo về vụ giết người xảy ra tại văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái khiến hai lãnh đạo tỉnh này là: ông Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh tử vong.

Phân công đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo các Đảng bộ được phân công phụ trách duy trì các nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo các nội dung liên quan đến vụ việc.

Đồng chí Vũ Quốc Bảo, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phụ trách hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước mắt, các hội nghị, cuộc họp chưa thực sự cần thiết sẽ hoãn lại.

Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc duy trì các hoạt động thường xuyên, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, thực hiện tốt chế độ thông tin theo đúng quy định và chỉ đạo của Tỉnh ủy; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, vận động quần chúng ổn định tình hình, tránh gây hoang mang, dư luận xấu trong nhân dân.

Công an tỉnh Yên Bái cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt là địa bàn TP Yên Bái, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho gia đình hai đồng chí, tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp thường trực theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình kịp thời báo cáo thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến cuối giờ chiều 18-8, Tỉnh Yên Bái đã thành lập hai Ban tang lễ cho hai đồng chí Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương sẵn sàng đối phó với cơn bão số 3 đang chuẩn bị đổ bộ vào các tỉnh miền núi phía Bắc.