Phạm pháp hình sự giảm trong những ngày nghỉ lễ

ANTD.VN - Thông tin với Phóng viên Báo ANTĐ, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, số vụ phạm pháp hình sự (PPHS) trong dịp nghỉ lễ vừa qua giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2016. 

Lực lượng CSGT đã đảm bảo thông suốt  về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp                                                                  nghỉ lễ vừa qua                                                                      

Để kéo giảm số vụ PPHS, ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSHS Hà Nội đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ có chiều sâu, xây dựng nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT và phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung đấu tranh với số đối tượng “nổi” ở các địa bàn, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Trước và trong dịp nghỉ lễ, CSHS Hà Nội phối hợp với lực lượng đảm bảo ANTT ở từng cơ sở và các đơn vị chức năng khác của CATP đã thường xuyên tuần tra khép kín những địa bàn trọng điểm, “nhạy cảm” về ANTT, kịp thời phát hiện và xử lý ngay nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không để xảy ra hậu quả xấu. 

Cùng với đó, lực lượng CSHS đã phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhắc nhở chủ kinh doanh không vi phạm các quy định về ANTT và thường xuyên kiểm tra hành chính các bến tàu, nhà ga, bến xe, sân bay, các địa bàn công cộng khác như trung tâm thương mại, nơi vui chơi giải trí, vườn hoa, bệnh viện, khu đô thị… để phòng ngừa, phát hiện mọi hoạt động phạm tội như trộm cắp móc túi, cướp, cưỡng đoạt và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật…

Qua tìm hiểu của phóng viên, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 2 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết. Lực lượng CSGT Thủ đô đã kiểm tra, xử lý 3.551 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT. 

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, 15 tổ công tác 141 đã thường xuyên phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo TTATGT và kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm đường phố”.

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã huy động 1.328 lượt CBCS tuần tra kiểm soát hành chính trên khắp địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý hàng trăm vụ việc có dấu hiệu PPHS. Cùng với đó, CSCĐ Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị của CATP bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn Thủ đô và các khu vực vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ.