Phạm 4 tội danh để chiếm đoạt xe máy và điện thoại của đồng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng Phạm Thiết Giáp và Nguyễn Văn Hậu đã bị Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Hà, Hà Tĩnh khởi tố đến 4 tội danh.

Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố Phạm Thiết Giáp (SN 1993) trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Hậu (SN 2000) trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ về các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Phạm Thiết Giáp và anh Trần Văn T, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là người cùng làm công cho anh Nguyễn Văn Q, ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Khi đi làm, anh T được anh Q giao quản lý và sử dụng chiếc xe máy Honda - Wave Alpha để đi lại. Ngày 11-5, do cần tiền nên Phạm Thiết Giáp ngỏ ý mượn anh T chiếc xe Honda Wave Alpha mà anh Q giao cho, đồng thời mượn chiếc điện thoại iPhone 11 Promax của anh T để liên lạc. Do tin tưởng nên anh T đã giao xe máy và điện thoại cho Giáp sử dụng.

Mượn được tài sản từ anh T, Phạm Thiết Giáp điều khiển xe máy về huyện Đức Thọ, đồng thời tắt máy điện thoại của anh T nhằm cắt đứt liên lạc. Sau đó, Giáp liên lạc và hẹn Nguyễn Văn Hậu vào cầu Nghèn, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc để gặp nhau. Khi đến điểm hẹn, hai người này đã tìm cách phá icloud trên máy điện thoại của anh T, nhằm tránh việc bị phát hiện.

Trước đây, Giáp nợ Hậu khoản tiền 9,5 triệu đồng, nên Hậu đã rủ Giáp mang chiếc điện thoại iPhone 11 Promax của anh T đi bán được 11 triệu đồng.

Sau đó, Giáp trả nợ cho Hậu 5 triệu đồng, số tiền còn lại Giáp sử dụng để đánh bài trên mạng và chi tiêu cá nhân. Do đánh bài trên mạng bị thua, Giáp tiếp tục vay của Hậu 2,5 triệu đồng và mượn xe máy Exciter của bạn đi thế chấp để vay 6 triệu đồng.

Vì muốn có tiền trả nợ và chuộc xe, Giáp cùng Hậu lên mạng xã hội tìm người làm giấy tờ đăng ký xe giả mang tên Nguyễn Văn Hậu, để bán chiếc xe máy Honda - Wave Alpha mà trước đó Giáp đã mượn anh T.

Sau khi có được đăng ký xe máy giả, hai đối tượng đã bán chiếc xe máy nói trên với giá 12 triệu đồng. Bán xong xe, Hậu trừ đi số tiền Giáp còn nợ trước đó và đưa cho Giáp số tiền 750.000 đồng.