Phải phát huy được những kinh nghiệm, kết quả trong năm công tác 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 29-12, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự  và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại Công an huyện Thanh Trì.
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Phạm Tô Thế Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CAH Thanh Trì

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Phạm Tô Thế Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CAH Thanh Trì

Trong năm 2022, Công an huyện bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo… không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm qua, Công an huyện Thanh Trì đã thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính Phủ với khối lượng công việc lớn, yêu cầu gấp rút, nhưng đơn vị đã cấp định danh điện tử đạt 100,3%, truyền dữ liệu đạt 100%, đã nhận và trả thẻ đạt 98.9%.

Qua đẩy mạnh kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã phát hiện và xử lý 40 trường hợp vi phạm phạt hành chính 721 triệu đồng.

Nâng cao hiệu quả lực lượng công an xã chính quy và lực lượng công an bán chuyên trách cũng như lực lượng tự quản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới giai đoạn 2022 -2025, Công an huyện Thanh Trì đã duy trì các tổ tuần tra khép kín các khung giờ nhất là ban đêm, giữ vững tình hình an ninh trật tự từng ngõ xóm làng quê.

Thượng tá Đào Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Với tính chất địa bàn nhiều giáp ranh, là "vùng đệm" giữa nội thành và ngoại thành nên nổi lên những đặc thù về an ninh tôn giáo, khiếu kiện tập trung đông người… Vì vậy ngoài việc giữ vững an ninh trật tự thì nhiệm vụ kéo giảm góp phần hạn chế, triệt tiêu điều kiện phát sinh tội phạm luôn được Công an huyện quán triệt đến từng đơn vị nghiệp vụ, tới từng chỉ huy công an xã”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn

Ghi nhận những thành tích của Công an huyện Thanh Trì, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP cho rằng, những kết quả đạt và vượt chỉ tiêu trên các mặt công tác của Công an huyện Thanh Trì trong năm 2022 sẽ là tiền đề tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong năm 2023.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, để tiếp tục đạt kết quả cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT địa bàn, Công an huyện phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương phòng ngừa sai phạm trong CBCS.

Qua một năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Thanh Trì đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với thành tích xuất sắc. Đã có 54 lượt tập thể, 237 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Trong đó có 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 bằng khen của Bộ Công an, 7 bằng khen của UBND thành phố…